MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân dọn dẹp đất đá trôi xuống nhà sau những trận mưa. Ảnh: Đinh Đại

Khổ vì bùn đất từ dự án cầu nối 2 bờ sông Hồng tràn vào nhà sau mưa

Đinh Đại LDO | 22/05/2024 14:23

Lào Cai - Việc xây dựng cầu Làng Giàng nối 2 bờ sông Hồng đang ảnh hưởng tới một số hộ dân sống gần đó.

Đất đá, nước tràn vào nhà sau mưa

Dự án cầu Làng Giàng do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí là 258 tỉ đồng. Đơn vị thi công là Tổng Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến. Cây cầu này nối liền 2 bờ sông Hồng giữa phường Xuân Tăng với xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng), tỉnh lộ 161 và Quốc lộ 70.

Đường từ cầu Là Giàng đi tỉnh lộ 161. Ảnh: Đinh Đại

Theo các hộ dân, 6 tháng qua, hạng mục đường nối từ cầu Làng Giang đi tỉnh lộ 161 dài 1,2km vẫn chưa thể hoàn thiện.

Việc thi công chậm, dở dang tại dự án được lý giải bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, quan trọng hơn cả là việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Vào những ngày giữa tháng 5, trời đổ mưa lớn, nước đã chảy thẳng và gây ngập nhà một số hộ dân thôn Múc, xã Thái Niên. Không chỉ vậy, bùn cùng sỏi đá tràn ngập sân vườn.

Chưa bố trí tái định cư cho người dân, đơn vị thi công đã vội vã đổ đất nâng đường khiến nhà dân thấp hơn so với mặt đường. Ảnh: Đinh Đại

Ngày 21 và 22.5, theo ghi nhận của phóng viên, nhà của một số hộ dân nằm dưới mặt đường khoảng 2-3m. Tại những ngôi nhà này, dấu vết của bùn đất và sỏi đá vẫn còn nằm la liệt quanh sân vườn.

Anh Lý Văn Minh (trú thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) cho biết: "Những cơn mưa đầu tháng 5 đã khiến nhà tôi ngập nặng, gia đình phải mang đồ đạc ra bên ngoài vì nhà ngập lụt hết".

Sau cảnh ngập lụt do đường cao trút nước xuống, gia đình anh Minh phải che chắn bạt phía sau nhà để hạn chế nước tràn vào.

Bạt che là giải pháp chống ngập tạm thời.
Sau những cơn mưa, nước từ dự án cầu Làng Giàng nối 2 bờ sông Hồng chảy qua cống đổ thẳng vào nhà dân. Ảnh: Đinh Đại

Theo anh Minh, nguyên nhân khiến các hộ dân chưa thể di dời đến từ việc không thống nhất kinh phí đền bù và vấn đề bố trí tái định cư.

Cùng chung hoàn cảnh, bà Vương Thị Út (trú xã Thái Niên) cho hay, khi trời mưa, nước trên đường chảy ào ạt xuống nhà gây ngập lụt, kéo theo các loại rác thải, đất, cát cũng trôi xuống theo.

Bà Út cho biết, mặc dù các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng, mong muốn được giải đáp thắc mắc và bố trí tái định cư, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Dự án vướng mặt bằng

Dù chịu ảnh hưởng của việc thi công dự án, nhưng không chỉ gia đình anh Lý Văn Minh, bà Vương Thị Út mà một số hộ dân khác cũng chưa có phương án di dời.

"Chính quyền thu hồi đất với giá 23 nghìn đồng/m2, nhưng lại bán đất tái định cư với giá 6,9 triệu đồng. Giá thành như vậy là quá cao. Nhận đền bù xong không đủ mua đất chứ đừng nói đến chuyện làm nhà", một người dân xã Thái Niên cho hay.

Qua tìm hiểu, đến nay còn khoảng 6-7 hộ dân dọc tuyến đường này đang vướng mắc hỗ trợ, đền bù.

Mặt bằng tái định cư đặt cạnh đường, cách nhà dân khoảng 200m, nhưng người dân chưa thể đến sinh sống, làm nhà vì thiếu điện nước. Ảnh: Đinh Đại

Ông Chu Đức Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai cho hay: Cầu Làng Giàng đã xây xong, hiện chỉ còn khoảng 400m đường nối còn dang dở. Đơn vị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện tuyến đường này.

"Nếu được bàn giao mặt bằng sạch thì chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tuyến đường trong vòng hai tháng", ông Hải khẳng định.

Theo ông Hải, một vài hộ dân phải nhận mức đền bù thấp do xây nhà trên đất nông nghiệp thay vì đất thổ cư.

"Những hộ dân này đã nhận tiền đền bù và sẽ phải di chuyển để phục vụ thi công. Việc nước tràn vào chỉ là cục bộ, khi chưa kịp chuyển đi thì chúng tôi đã có những hỗ trợ nhất định", Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thông tin.

Bà Trần Thị Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng cũng cho biết - Khi làm dự án, các hộ dân đều được bố trí tái định cư. Nhưng đến nay, do một số hộ chưa đủ điều kiện làm nhà mới nên họ chưa thể chuyển đi.

Bên cạnh đó, do nhà xây trên đất nông nghiệp nên được đền bù thấp. Trong khi chi phí mua đất tái định cư cao nên họ không mua được.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết - hiện nay chỉ còn một vài hộ dân cạnh công trường chưa thể di dời. Chính quyền đang tích cực tuyên truyền, vận động và phối hợp tháo gỡ vướng mắc để người dân thấu hiểu, chia sẻ vì lợi ích chung của huyện và tỉnh.

This browser does not support the video element.

Video ghi nhận của phóng viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn