MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân khốn khó vì điện gió mượn đường rồi không trả. Ảnh: Nhật Hồ

Khổ vì ở gần điện gió

NHẬT HỒ LDO | 23/08/2024 06:17

Người dân ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu khổ sở vì điện gió Hoà Bình 2 mượn đường thi công không trả.

Bà Nguyễn Thị Diễm, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bức xúc: Mấy năm nay gia đình bà không có nước để nuôi tôm. Nguyên nhân do dự án Điện gió Hòa Bình 2 làm bí đường dẫn nước của người dân.

Bà Diễm phản ánh: "Hồi dịch COVID-19, ai cũng ở nhà, hết dịch tự nhiên trên con đường có 8 trụ điện ở đâu mọc lên. Ngày 25.1.2021, Điện gió Hòa Bình 2 mượn đường của dân để vận chuyển, thi công công trình. Tuyến đường đi qua đất của 8 hộ dân nhận khoán đất rừng. Cho đến nay dự án đã hoàn thành nhưng đường cũng như kênh cấp thoát nước cũng chưa hoàn trả cho dân".

Sau 3 năm Điện gió Hoà Bình 2, tỉnh Bạc Liêu mượn đường giờ đã thành đường của... điện gió. Ảnh: Nhật Hồ

Không riêng gì gia đình bà Diễm mà 7 hộ dân nhận giao khoán đất rừng tại khu vực này cũng cùng cảnh ngộ.

Con mương lấy nước duy nhất vào ao tôm đã bị dự án bít lại, thay vào đó là hai cái cống nhỏ xíu. Chỉ vài tháng đã bồi lắng, nước không vào ao nuôi tôm được. 3 năm nay, tôm, cá, cua… không sống được khiến cuộc sống của họ rơi vào khó khăn.

Trước đó vào ngày 10.5.2022, Ban quản lý dự án Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cùng chính quyền địa phương vận động 8 hộ dân nói trên ngăn kênh làm đường, thay vào đó làm cống. Thời gian 1 năm, sau khi dự án hoàn thành sẽ trả lại hiện trạng ban đầu.

Để tạo niềm tin cho người dân, Ban quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu cung cấp cho người dân bản cam kết giữa nhà thầu và đơn vị này. Nội dung bản cam kết thể hiện rõ: "Sau 12 tháng nếu chúng tôi không thực hiện đúng tiến độ như cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư như hợp đồng đã cam kết".

Đường nước bị bít lại, thay vào đó là hai ống cống nhỏ xíu không thể cấp, thoát nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ

Song hết thời hạn, không ai quan tâm đến 8 hộ dân này. Bức xúc người dân làm đơn khiếu nại gửi đến các cấp chính quyền.

Ngày 27.6, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cùng Điện lực huyện Hòa Bình và các đơn vị có liên quan tiến hành làm việc với các hộ dân.

Tại buổi làm việc này ông Mã Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho rằng việc cắm (8 trụ điện) nhằm đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ cho bà con nhân dân, nhưng khi cắm trụ điện, người dân không đồng ý và đề nghị di dời nơi khác.

Biên bản làm việc với các hộ dân, nhưng mọi việc chưa được giải quyết thấu đáo. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 22.8 ông Mã Thanh Phương xác nhận, đã nhận đơn khiếu nại của các hộ dân đồng thời huyện đã có bước giải quyết ban đầu.

Ông Phương cho biết, huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết cho dân. "Tuy nhiên, có những nội dung không thuộc thẩm quyền của huyện nên chúng tôi hướng dẫn người dân gửi đơn đến các nơi khác giải quyết", ông Phương thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn