MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoảng cách mong manh giữa va chạm nhẹ về giao thông và vụ án nghiêm trọng

Tô Thế LDO | 08/03/2024 12:40

Chỉ trong ít ngày qua tại Hà Nội đã xảy ra liên tục các vụ va chạm giao thông. Trong đó, có những vụ tưởng chừng như chỉ cần xin lỗi nhau một câu là xong nhưng lại bị đẩy lên thành các vụ nghiêm trọng, thậm chí là có án mạng.

Sự việc đau lòng không đáng có

Vụ án mạng mới đây xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo xác minh của cơ quan công an, hồi 21h40 ngày 4.3, tại khu vực đường kè hồ Tây (phường Nhật Tân, Tây Hồ), anh L.X.T (SN 1980, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe ôtô taxi xảy ra va chạm với xe máy do Trần Duy Quang (SN 2003, trú tại thôn 3 Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hoá) điều khiển, chở bạn gái phía sau. Vụ va chạm làm xe máy của Quang bị loạng choạng.

Sau đó, giữa anh L.X.T và Quang xảy ra tranh cãi. Anh L.X.T mở cốp xe lấy ra một vật tày (dài khoảng 40cm), đuổi đánh Quang, Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu anh L.X.T. Khi được người dân can ngăn, 2 bên lên xe rời đi.

Sau đó, anh L.X.T về nhà nằm nghỉ. Đến 20h30 cùng ngày, thấy sức khoẻ anh L.X.T diễn biến xấu, gia đình đưa anh đi cấp cứu nhưng anh T đã tử vong tại bệnh viện.

Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Trần Duy Quang để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nhiều người sau khi đọc được thông tin đã bày tỏ sự đáng tiếc về vụ việc, chỉ vì một va chạm nhẹ mà hậu quả lại khiến một người chết, một người đối diện án tù.

Đối tượng Trần Duy Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên (độ tuổi từ 15 - 19) xảy ra vào đêm 3.3, tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) cũng khiến dư luận bức xúc về sự manh động của nhóm đối tượng.

Theo xác minh của cơ quan công an, trước khi có vụ hỗn chiến, 2 nhóm này xảy ra va chạm, chửi nhau, dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường, như Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Lò Đúc - Phạm Đình Hổ.

Đáng nói, sau khi nạn nhân bị đánh gục, một thanh niên trong nhóm còn lại vẫn tiếp tục dùng xẻng hành hung.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện Công an Hai Bà Trưng đã bắt nhóm đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

"Toàn các bạn trẻ mà quá manh động, hành động có phần man rợ khi cầm xẻng, gậy đánh người đã nằm gục dưới đất" - tài khoản Facebook Lương Hùng bình luận trong đoạn clip ghi lại vụ việc.

Ứng xử thiếu chuẩn mực có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển, nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Ở khía cạnh khác, việc thiếu hiểu biết về pháp luật cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân tham gia giao thông tự cho mình quyền phán xét, bắt nạt người khác mà quên đi những hệ lụy pháp lý có thể sẽ phải đối mặt bởi chính hành vi của mình.

"Một lần tôi lái ôtô từ Hà Nội về Thái Bình, quá trình đi có một xe khách cố ý tạt, chặn đầu xe. Lúc đó tôi rất bất ngờ. Tuy nhiên, trong tình huống đó, tôi đã bình tĩnh, suy xét lại mình có lỗi gì với người ta không, hay có hiểu nhầm gì không.

Đặc biệt tránh va chạm, tránh căng thẳng giữa đôi bên. Trong trường hợp người ta tấn công mình thì phương án tốt nhất là khóa cửa xe lại, và nhờ tới sự trợ giúp của lực lượng chức năng. Rất may vụ việc không gây ra hậu quả gì" - Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp) chia sẻ.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Tô Thế

Theo luật sư Cường, chúng ta không thể lấy một hành động vi phạm pháp luật để đối phó với hành động vi phạm pháp luật khác. Việc nâng cao hiểu biết pháp luật là yếu tố sẽ giúp mỗi người dân có cách hành xử đúng khi đối mặt với các tình huống tương tự như trên.

Trong các tình huống như va chạm giao thông, nếu người trong cuộc biết cách giải quyết sự việc một cách có văn hóa, có thiện chí, hợp tình, hợp lý sẽ khiến mọi việc trở nên rất dễ dàng. Điều này cũng sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông để những chuyện đáng tiếc không xảy ra, gây hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn