MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khốn khổ đủ đường vì bị đối tượng giả mạo chủ xưởng may lừa đảo

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN LDO | 23/04/2023 07:44
Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều nạn nhân cho biết mình rơi vào cảnh khốn khổ, nợ nần chồng chất trong thời gian vừa qua vì bị đối tượng giả mạo chủ xưởng gia công quần áo trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  

Cú lừa ngoạn mục

Cuối tháng 3.2022, do có nhu cầu tìm xưởng gia công quần áo, vợ chồng anh Nguyễn Văn An (SN 1988) và chị Bùi Thị Hà (SN 1989) tìm đến các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook “thợ may miền Bắc”; “xưởng gia công Hà Nội” đính kèm các thông tin số lượng, kiểu dáng. Sau đó, đối tượng có tên Kiều Thùy Linh (SN 2000, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã chủ động inbox cho anh An. Sau đó, hai bên kết nối với nhau bằng Zalo để trao đổi thêm.

Tiếp đó, đối tượng này đến tận nhà anh An để trình mẫu. Ngày 31.3.2022, vợ chồng anh An cũng đã đến thăm và làm việc tại xưởng may mà Linh tự nhận là chủ ở tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Tại đây, hai bên thỏa thuận và thống nhất về số lượng đặt may, kiểu dáng, mẫu mã…. với tổng giá trị hợp đồng là 41,7 triệu đồng.

Anh An (bên phải) phản ánh đến Báo Lao Động, hy vọng không có thêm nạn nhân tiếp tục bị lừa. Ảnh: Bảo Hân.

Với lời hứa hẹn chắc nịch của đối tượng Linh rằng sẽ trả hàng sau 7 ngày tính từ khi đặt cọc tiền, anh An lập tức chuyển 50% giá trị hợp đồng là 20,8 triệu đồng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

“Tối cùng ngày hôm đó, tôi vô tình lướt Facebook và đọc được bài viết Linh là đối tượng lừa đảo hàng loạt. Xưởng may mà tôi đến không phải của Linh. Nhưng lúc đó, tôi đã đặt cọc tiền nên đành chờ 7 ngày để nhận hàng. Tuy nhiên, 7 ngày sau, tôi gọi điện để hỏi về số hàng thì Linh không nghe máy nhưng cũng không chặn cuộc gọi của tôi. Khi tôi gửi tin nhắn thì thi thoảng mới nhận lại câu trả lời và hứa hẹn trả hàng, trả tiền sớm…” – anh An cho hay.

Tiền cọc anh An chuyển và một giấy cam kết trả nợ các nạn nhân của đối tượng Linh. Ảnh: NVCC.

Bức xúc vì phát hiện bị lừa, anh An thông báo với đối tượng rằng sẽ sớm nộp đơn lên cơ quan công an để giải quyết vụ việc nếu như vẫn không nhận được số tiền đã cọc. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không có một lời hồi đáp.

Ngày 7.4.2022, vợ chồng anh An, chị Hà đã gửi đơn tố cáo tội phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt cọc tiền hợp đồng gia công hàng hóa (quần áo).

Trong thời gian chờ đợi sự vào cuộc của cơ quan chức năng, gia đình anh An, chị Hà rơi vào cảnh vợ chồng lục đục, thiếu thốn đủ bề, suýt nữa thì “tan cửa nát nhà” vì phải xoay xở số tiền vay nợ đã bị đối tượng Linh lừa đảo.

Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Tạ Quang Hoà – Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) cho biết, Công an huyện đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 8.2022.

Sau khi chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng Kiều Thuỳ Linh vào ngày 21.9.2022. Đối tượng Linh bị khởi tố theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Trung tá Hoà cho biết, thời điểm khởi tố bị can, đối tượng Linh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Trung tá Hoà, trong thời gian khởi tố bị can, cơ quan công an đã chứng minh đối tượng Linh có hành vi lừa đảo không chỉ 1,2 vụ việc mà là ở rất nhiều nơi. Cụ thể, cơ quan công an đã chứng minh đối tượng Linh có hành vi lừa đảo tổng số tiền là 666.100.000 đồng với tổng số người bị hại là 16 người. Người bị lừa nhiều nhất là 121 triệu đồng; người ít nhất là một vài triệu đồng.

Do tổng số tiền lừa đảo vượt quá 500 triệu đồng, rơi vào Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, đầu tháng 4.2023, Công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ án lên PC01 (Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội) để thụ lý, tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Trung tá Hoà cung cấp thêm thông tin, hiện nay, đối tượng Linh đang mang thai.

 “Nếu có thêm nạn nhân bị đối tượng Linh lừa đảo thì các nạn nhân nên tiếp tục đến cơ quan công an trình báo” – Trung tá Hoà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn