MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm đăng kiểm 50-17D là một trong những trung tâm đăng kiểm bị Công an TPHCM khám xét. Ảnh: Phi Long

Không biết chữ làm giám đốc trung tâm kiểm định là chuyện quá lạ!

Lê Thanh Phong LDO | 04/01/2023 10:33
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3.1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đưa ra một thông tin chấn động dư luận.

Cụ thể, thông tin về những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian qua, Trung tướng Tô Ân Xô nhắc đến trường hợp Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D ở Nhà Bè: “Thậm chí có một giám đốc một trung tâm kiểm định khi bị bắt và cơ quan điều tra đề nghị viết, khai thì không viết được, không biết chữ, không đọc được. Khi hỏi và khai thì bị can khai học hết lớp 3 cách đây 50 năm”.

Không thể tưởng tượng được, một người không biết chữ có thể làm giám đốc trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới.

Điều 24 Nghị định 139/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới quy định: "Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm và ký giấy chứng nhận kiểm định.

Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phải là đăng kiểm viên xe cơ giới đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, phải hiểu rằng, người chịu trách nhiệm tổ chức điều hành, ký giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới không nhất thiết phải là giám đốc, nếu như có phó giám đốc đủ tiêu chuẩn đảm nhận công việc này.

Còn giám đốc (nếu không điều hành hoạt động kiểm định, ký giấy chứng nhận) không yêu cầu phải có trình độ chuyên môn về đăng kiểm.

Có thể ông Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D không có chuyên môn về đăng kiểm, vì có người phó chịu trách nhiệm, nhưng ít nhất cũng có trình độ tối thiểu để kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp.

Ở đây không chỉ là chuyện lời lãi trong kinh doanh dịch vụ, mà còn liên quan đến an toàn tính mạng của người điều khiển xe cơ giới và người tham gia giao thông.

Cho nên, phải khẳng định đây không phải là trung tâm kiểm định làm đúng quy định của pháp luật, mà đó chỉ là cái vỏ. Còn bên trong là nhóm lợi ích, dựng lên để trục lợi. Đã nói đến nhóm lợi ích, tất nhiên có liên quan đến các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Cần phải điều tra, làm rõ mối quan hệ lợi ích này.

Xã hội hóa lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đăng kiểm, tạo cơ chế thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động là cần thiết. Nhưng để cho doanh nghiệp tự tung tự tác, làm sai quy định, vi phạm pháp luật thì không thể không truy cho đến cùng trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn