MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí chặt hạ hàng sao đen được thay bằng lớp gạch vỉa hè mới ở thị trấn Khâm Đức. Ảnh: Hoàng Bin.

Không thể bê tông hóa, xóa cây xanh đô thị ở thị trấn Khâm Đức, Quảng Nam

Thanh Hải LDO | 08/11/2023 12:43

Với lý do chỉnh trang đô thị, xây dựng vỉa hè, UBND thị trấn Khâm Đức, huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam đã triệt hạ cây xanh đô thị.

Báo Lao Động đã phản ánh việc thực hiện dự án chỉnh trang vỉa hè, chính quyền thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn yêu cầu người dân di dời, đốn hạ hàng cây nhiều năm tuổi, khiến dân phản ứng.

Nhiều người dân thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam phản ánh với Báo Lao Động, trong quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè đường Quang Trung và đường Hoàng Diệu, UBND thị trấn Khâm Đức buộc người dân phải di dời, hoặc đốn hạ khoảng 10 cây xanh có tuổi đời từ 10 năm tuổi.

Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức - ông Hoàng Văn Chân lý giải là do lo ngại khi cây lớn sẽ phá vỡ kết cấu nhà dân, người dân có thể trồng cây xanh... trong chậu sau khi công trình hoàn thành.

Trước đó, giữa tháng 5.2023, tại thị trấn Khâm Đức, chính quyền cũng đã đốn hạ hàng cây sao đen có tuổi đời gần 20 năm, được trồng trước sân vận động, với lý do cây không phù hợp và thay thế bằng cây hoa mai, khiến nhiều người dân không đồng tình.

Một thị trấn, nằm giữa rừng Trường Sơn nhưng toàn bê tông, cây xanh bị triệt hạ nên mùa nắng nóng như nung, mưa thì ngập lụt là khó chấp nhận. Dân phản đối là chính đáng.

Vấn nạn bê tông hóa gây ngập lụt, thiếu cây xanh đô thị đang khủng hoảng nhiều địa phương, nhưng là một thị trấn miền núi, nằm giữa trung Trường Sơn thì phi lý, khó chấp nhận.

Quy hoạch đô thị là thẩm quyền từ cấp sở xây dựng và UBND tỉnh trở lên. Vì vậy, Quảng Nam cần có chỉ đạo xử lý hiện tượng bê tống hóa, xóa cây xanh đang tái diễn tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn