MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé gái 22 tháng tuổi được đưa bào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ảnh: Dân Trí.

Không xử nghiêm, sẽ còn thêm trường hợp chó cắn chết người oan uổng

Thế Lâm LDO | 13/07/2019 07:15

Bé gái 22 tháng tuổi đang chơi trước cổng nhà, bị con chó bécgiê của nhà hàng xóm cắn bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Bécgiê là giống chó dữ. Con chó cắn chết bé gái 22 tháng tuổi to nặng đến 30kg, người lớn còn có thể bị con vật này cắn chết huống hồ là con trẻ.

Nuôi chó dữ mà bất cẩn để xổng chuồng hay do cố tình thả rông thì đều cho thấy thiếu trách nhiệm với vật nuôi và an toàn của người xung quanh, đồng thời cũng vi phạm các qui định hiện hành về vật nuôi gia đình khi không đeo rọ mõm cho chó. Trong trường hợp trên, nếu con chó bécgiê được đeo rọ mõm, bé gái dễ thương và hồn nhiên kia đã không bị mất mạng oan uổng.

Vụ việc này xảy ra cách chưa quá lâu sau vụ đàn chó dữ Hưng Yên thả rông cắn chết bé trai 7 tuổi. Và trước đó nữa, con chó ngao nặng 40kg nuôi trong nhà đã cắn chết bé gái 8 tháng tuổi trong gia đình...

Tất cả các trường hợp bị chó cắn tử vong ở trên, dù là do vết thương quá nặng hay vì bệnh dại từ chó lây nhiễm trở nặng, đều có một nguyên nhân trực tiếp là chủ nuôi không đeo rọ mõm cho chó.

Đó không phải là việc gì quá khó không thể làm được mà do không muốn làm, chủ quan xem là chuyện nhỏ, nhưng khi xảy ra sự cố với hậu quả nghiêm trọng gây chết người thì vụ việc thường lại chỉ được nhìn nhận là do xui xẻo, tai nạn chứ không... cố ý.

Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề: Chó cắn người là do con người, cụ thể là chủ nuôi, đã không chấp hành các qui định về an toàn vật nuôi đối với con người trong khi cho thả rông tràn lan được xem như “phương thức” nuôi chó “truyền thống và phổ biến” nhất tại Việt Nam hiện nay.

Đó chính là nguyên nhân lớn nhất đưa đến hệ quả là, theo thống kê mỗi năm nước ta xảy ra từ 400.000-500.000 vụ chó cắn người, trong đó có từ 80-100 vụ dẫn đến chết người do bị thương nặng hoặc do bệnh dại lây truyền.

Quay lại trường hợp đàn chó dữ ở Hưng Yên, sau vụ cắn chết bé trai 7 tuổi, đàn chó bị thu gom và vụ việc đã được cơ quan công an khởi tố vụ án. Nhưng đến nay, trách nhiệm hình sự của chủ nuôi đến đâu vẫn chưa được làm rõ và công khai để nâng cao tính răn đe.

Và trường hợp chủ nuôi chó bécgiê cắn chết bé gái 22 tháng tuổi vừa mới xảy ra, liệu sẽ được xử lí như chuyện xui xẻo hay tai nạn ngoài ý muốn?

Nếu không có những vụ xử điểm, nghiêm khắc và kiên quyết, thì sẽ còn thêm những cái chết thương tâm và oan uổng như bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên và bé gái 22 tháng tuổi ở Nghệ An.

Tình trạng nuôi chó thả rông không đeo rọ mõm hiện mang đến nỗi lo sợ cho rất nhiều người đi đường hay tại những nơi công cộng. Duy chỉ có chủ nuôi thì không sợ, vì trong hàng triệu chủ/gia đình nuôi chó thả rông không đúng qui định hiện nay trường hợp bị xử lí còn rất ít, và còn hiếm hơn những trường hợp được xử nghiêm khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn