MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt quán nhậu “ùa” ra đường, mở quá giờ quy định. Ảnh: Minh Thiện.

Khu dân cư khổ vì… quán nhậu

MINH THIỆN - HUY HOÀNG LDO | 28/03/2021 15:12
Dọc đường Tân Triều, khu vực chợ Triều Khúc (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), nhiều cửa hàng, quán nhậu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hoạt động ồn ào đến khuya gây ra phiền toái, bức xúc cho người dân trong khu dân cư.

This browser does not support the video element.

Hàng loạt quán nhậu “ùa” ra đường, mở quá giờ quy định. Video: Huy Hoàng.

Mỗi ngày, từ 6 giờ chiều trở đi, dãy hàng quán bia, lẩu, nướng… ở khu vực này lại “ùa” ra để kinh doanh. Xe của khách cũng “tràn” cả lên vỉa hè, khiến lối đi chung cho người đi bộ hay các phương tiện khác trở nên chật hẹp. Đáng nói là, nơi xảy ra tình trạng trên ngay gần trường Tiểu học Tân Triều, nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Triều và cả trụ sở Công an xã Tân Triều - những nơi đáng lẽ nên có sự trang nghiêm, yên tĩnh.

Tràn lan bãi đỗ xe tự phát trước cổng nghĩa trang gây bức xúc. Ảnh: Minh Thiện.
Theo phản ánh của người dân, đặc biệt vào ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ hoặc khi có những trận bóng đá hấp dẫn, lượng khách đổ về đông khiến lòng đường hầu như không còn lối đi. Không gian vì thế mà trở nên huyên náo, ồn ào tới nửa đêm hoặc cho tới khi lực lượng công an xã phải ra quân nhắc nhở, đốc thúc các hộ kinh doanh này đóng cửa.

Cá biệt, vẫn có nhiều hàng quán mở muộn tới 1-2 giờ sáng, nhưng lại khéo léo che mắt cơ quan chức năng bằng việc cho khách vào ngồi bên trong, còn bên ngoài đóng cửa, tắt đèn vờ như tạm ngừng hoạt động.

Khi được hỏi, chị V. (chủ một quán bia trên đường Tân Triều) thẳng thắn cho biết vẫn phục vụ sau 12 giờ đêm, nhưng sẽ lưu ý khách phải ngồi trong nhà, không hô hào quá to làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

“Đợt này mới được kinh doanh trở lại, cũng sát với nhiều dịp lễ, sự kiện lớn nên công an đi kiểm tra liên tục, không cho phép mở quá khuya. Quán mình chỉ dám nhận khách đến khoảng 1 giờ 30 sáng, còn muộn hơn thì buộc phải từ chối” – chị V. nói.

Hồi 22 giờ ngày 27.3, các quán nhậu trên phố Triều Khúc vẫn tấp nập.
Ảnh: Minh Thiện.
Dù vậy, cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Bà Dương Thị Bích (xóm Đình, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều) bức xúc kể lại: “Thi thoảng có những trận bóng, các quán bia lại ngang nhiên đem máy chiếu, màn hình lớn dựng ngay giữa đường. Bàn ghế ăn uống cũng kê ra ngoài chiếm hết lối đi. Có nhiều đêm gia đình tôi không thể ngủ nổi vì tiếng hò reo tới nửa đêm vẫn chưa dứt”.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, hầu hết hàng quán tại khu vực này nhận phục vụ muộn nhất tới 2 giờ sáng.

Tuy nhiên căn cứ theo Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: giờ giới nghiêm buộc phải tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh này là 22 giờ. Có nghĩa, việc mở bán quá nửa đêm của những địa điểm trên vẫn bị coi là vi phạm.

Bên cạnh đó, hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ xe cũng sẽ bị xử lý - theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trước tình hình hàng quán buôn bán được nới lỏng sau dịch, sẽ không tránh khỏi việc nhiều cơ sở kinh doanh bất chấp quy định nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Tình trạng này thực ra không mới, dù ở bất cứ đâu. Nhưng sự bức xúc và phiền hà gây ra cho đời sống nhân dân thì luôn cần phải lên án và xử lý nghiêm để trả lại nếp sống văn minh cho khu dân cư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn