MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt kho xưởng xây dựng trái phép tại Đầm Bông. Ảnh: Nhóm PV

Khu vực xây trái phép ở Đầm Bông vẫn buôn bán tấp nập

NHÓM PV LDO | 29/08/2024 16:51

Cơ quan chức năng đã chỉ ra loạt vi phạm tại Đầm Bông (Hoàng Mai, Hà Nội), tuy nhiên đến nay, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra tấp nập tại khu vực này.

Rầm rộ cho thuê kho xưởng xây trái phép

9h sáng, sau khi chuyển 3 thùng bánh Trung thu cho người giao hàng, cánh cửa tôn tại một kho xưởng ở ngõ 232 Trần Điền (quanh hồ Đầm Bông) lập tức được đóng kín. Kho xưởng không số nhà, không biển hiệu khiến bất cứ ai đi ngang qua đều tưởng rằng nơi đây đang bị bỏ hoang.

Đây là cách thức hoạt động của rất nhiều kho xưởng xây dựng trái phép tại Đầm Bông.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 29.8, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra tại các kho xưởng ở khu vực Đầm Bông. Những cánh cửa tôn chỉ được mở ra khi có khách hàng tìm đến hoặc cần vận chuyển hàng hóa. Các kho xưởng tại khu vực này thường được dành để chứa vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, đồ điện tử cũ...

Khác với thời điểm cách đây vài tháng - khi tờ rơi ghi nội dung cho thuê nhà xưởng được dán khắp ngõ 232 Trần Điền - thì nay, người dân chỉ có thể tìm được thông tin này trên mạng.

Trong vai một người cần thuê kho xưởng tại ngõ 232 Trần Điền để làm xưởng in, phóng viên liên hệ với anh Tám - người tự xưng là chủ của 2 kho xưởng (rộng 110m2 và 150m2) tại Đầm Bông. Người này cho biết, 2 kho xưởng của anh hiện đang cho thuê với mức giá lần lượt là 12 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Khi biết khách hàng thuê để mở xưởng in, người đàn ông nhanh nhẹn quảng cáo: "Xưởng in thì sẽ cần điện 3 pha, em yên tâm, bên anh sẽ kéo được nguồn điện cho em. Kho này cao ráo sạch sẽ, có nhà vệ sinh bên trong, nền đã lát đá hoa, xe 5 tấn có thể đỗ cửa".

Trong khi đó, một người đàn ông khác tên Quang cho thuê xưởng rộng 130m2 với giá 12 triệu đồng. Kho xưởng này hiện chỉ có mái che và quây tôn kín 4 mặt.

Khi được hỏi về việc phòng cháy chữa cháy tại kho xưởng này, người đàn ông cho biết "đã lo đủ cả", người thuê không cần lo lắng.

Các kho xưởng tại khu vực Đầm Bông hoạt động “thoắt ẩn - thoắt hiện“. Ảnh: Nhóm PV
Những kho xưởng xây dựng trái phép vẫn đang được cấp điện để hoạt động kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Nhóm PV
Hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép quanh Đầm Bông. Ảnh: Nhóm PV

Chưa được xử lý triệt để

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Ngang nhiên xóa sổ 3,5ha Đầm Bông rồi xây dựng kho xưởng trái phép cho thuê", phản ánh tình trạng lấn chiếm, san lấp trái phép ở Đầm Bông rồi xây dựng lên hàng loạt kho xưởng.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên Báo Lao Động, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Biển cấm được đặt ngay tại đầu ngõ 232 Trần Điền, song các hành vi vi phạm vẫn tái diễn. Ảnh: Nhóm PV

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra xác minh hiện trạng tại khu vực Đầm Bông. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực Đầm Bông đã cơ bản được san lấp, không còn diện tích mặt nước, trên khu đất đã hình thành các ngõ ngách: ngõ 232 Trần Điền, số 268 Trần Điền.... Đồng thời, có nhiều công trình 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, lán tạm...

"Chính quyền địa phương đã lập hồ sơ, xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm, nhưng giải quyết chưa triệt để. Việc vi phạm diễn ra dần dần trong thời gian dài (từ trước khi thành lập quận Hoàng Mai tháng 12.2003), các cán bộ làm công tác quản lý đã thay đổi nhân sự, hồ sơ chuyển lại, bàn giao không đầy đủ nên đến nay chưa tập hợp được đầy đủ tài liệu, hồ sơ để xử lý dứt điểm các vi phạm" - báo cáo của Sở Xây dựng nêu.

Sở Xây dựng cũng cho biết, đã nhận được báo cáo của UBND quận Hoàng Mai. Theo đó, quận này khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường Định Công, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận tăng cường công tác quản lý, có biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng tại khu vực Đầm Bông, kiên quyết không để xảy ra vi phạm phát sinh.

Tuy nhiên đến nay, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu vực này vẫn chưa được xử lý triệt để. Các công trình “lậu” này vẫn được cung cấp điện để hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn