MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty VTM bị tố thiếu minh bạch trong việc bán tài sản. Ảnh: An Nhiên

Khúc mắc trong việc bán tài sản tại Luyện kim Việt - Trung

Nhóm PV LDO | 23/08/2024 15:06

Lào Cai - Công ty TNHH và Luyện kim Việt - Trung (Công ty VTM) bị phản ánh có nhiều khúc mắc trong quá trình bán 12.000 tấn mê gang, mê thép.

Ngày 5.8 vừa qua, Công ty VTM ban hành thông báo số 309 về việc chào giá mua hàng hóa là 12.000 tấn mê gang, mê thép được tuyển chọn từ xỉ thép xỉ gang trong hoạt động sản xuất phôi thép tại nhà máy ở KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đơn vị tham gia mua hàng phải đặt cọc 2 tỉ đồng khi gửi thư báo giá mua mê gang, mê thép; thời gian nhận báo giá là từ ngày 5.8 đến hết 11h30 ngày 14.8; thời gian có hiệu lực của báo giá là 20 ngày kể từ ngày hết hạn gửi thư chào giá.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, Công ty VTM không thông tin về giá khởi điểm của mặt hàng bán đấu giá, không mở thầu công khai và không có các đơn vị tham gia trả giá đấu thầu thời điểm mở niêm phong.

Trong thông báo mời thầu và hồ sơ phát hành của Công ty TNHH và Luyện kim Việt - Trung không có giá khởi điểm và chứng thư thẩm định giá. Ảnh: An Nhiên

“Đây là những thiếu sót cơ bản của việc tổ chức bán tài sản tại Công ty VTM. Đối chiếu với thông tin mời thầu của Công ty VTM thì đây là hình thức chào giá. Tuy nhiên, với tài sản lớn là 12.000 tấn mê gang, mê thép có giá trị hàng chục tỉ đồng thì phương pháp bán tài sản như trên lộ rõ việc thiếu minh bạch”, đại diện của một doanh nghiệp tham gia dự thầu phản ánh.

Một doanh nghiệp khác cho rằng, Công ty VTM có dấu hiệu cố tình làm trái quy định để nhằm mục đích tạo điều kiện trúng thầu cho một đơn vị nào đó đã được sắp xếp sẵn. Bởi lẽ, với phương pháp bán hàng không công khai mở niêm phong chào giá như trên, chỉ cần người trong hội đồng bán hàng tạo điều kiện cho đơn vị trúng thầu bổ sung phiếu chào giá cao hơn một chút so với các phiếu chào giá đã nộp trước 11h30 ngày 14.8.2024, thì các đơn vị khác tham gia đều bị loại.

Theo các doanh nghiệp, giá trị của 12.000 tấn mê gang, mê thép là rất lớn. Nếu tính theo đơn giá của các đại lý khoảng 4- 5 triệu đồng/tấn, thì giá trị của lô hàng này lên đến hàng chục tỉ đồng. Đồng thời, theo tiết lộ của nhà thầu tham gia thì lợi nhuận của lô hàng có thể lên đến 50%.

Công ty VTM là một trong 12 đại dự án thua lỗ của Bộ Công Thương. Ảnh: An Nhiên

Ngày 21.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Sỹ Hiếu - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty TVM - phản bác các thông tin phản ánh và cho biết: “Thông báo chào thầu được đăng tải rộng rãi trên Báo Đấu Thầu, Báo Công Thương. Đây là tài sản tồn kho của công ty, đang thế chấp ở ngân hàng và quá hạn thanh toán nên ngân hàng bán để thu hồi tài chính. Do vậy, họ giám sát rất kỹ, không có chuyện thiếu minh bạch”.

Trong khi đó, Trưởng Phòng Bán hàng Công ty VTM Đỗ Thanh Hà - cho hay: “Chúng tôi cũng phụ thuộc vào ngân hàng chứ không phải tài sản của công ty nên không có giá khởi điểm. Đây là hình thức bán hàng chứ không phải đấu thầu.

Trong đơn hàng 12.000 tấn mê gang, mê thép lần này, giá cách biệt bên trúng với các doanh nghiệp tham gia còn lại rất lớn (đơn vị trúng đấu giá 5,1 triệu đồng/tấn so với giá ngân hàng đưa ra là 4 triệu đồng/tấn)”.

Về câu hỏi không có các đơn vị tham gia trả giá đấu thầu thời điểm mở niêm phong, ông Hà cho hay: “Kể cả mở công khai cũng không vướng gì. Ngay thời điểm này chúng tôi mở rồi thì thư chào giá của các đơn vị cũng có lưu trữ ở cơ quan của họ chứ làm sao thay đổi được”.

Cũng theo ông Hà, Công ty VTM mới chọn được đơn vị đủ điều kiện về mặt giá, sau đó, còn phải thương thảo, đàm phán nhiều khâu mới đi đến ký hợp đồng.

Nhà máy của Công ty VTM đặt tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: An Nhiên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cho biết, Công ty VTM được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006. Tháng 5.2022, nhà máy đã dừng sản xuất khiến nhiều công nhân mất việc làm và thu nhập. Ngoài nợ thuế Nhà nước, hiện doanh nghiệp này còn nợ lương của 1.262 người lao động với tổng số tiền 135 tỉ đồng.

Dự kiến, cuối tháng 8.2024, Công ty VTM sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tu nhà máy để khôi phục lại sản xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn