MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong chia sẻ tại chùa Ba Vàng. Ảnh: TĐ.

Khuyên bệnh nhân lên Ba Vàng chữa bệnh là lừa gạt, đi ngược với y khoa

Nhóm PV Lao Động LDO | 23/03/2019 14:00

Nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng, ông Nguyễn Hồng Phong, với tư cách là một bác sĩ, có phát ngôn khuyên người dân lên Ba Vàng chữa bệnh là rất khó chấp nhận.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong trong buổi thuyết pháp tại chùa Ba Vàng.

Tối 21.3, trong một clip phát trực tiếp của chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), bác sĩ Nguyễn Hồng Phong – Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện và nói: "Tôi chưa thỉnh oan gia trái chủ nhưng là người chứng kiến. Bệnh nhân của tôi khi chẩn đoán, điều trị theo đúng phác đồ nhưng không thể ra được bệnh, hoặc diễn tiến bất thường. Tôi biết đến pháp hội và khuyên bệnh nhân đến chùa Ba Vàng xem thế nào.

Người này đến chùa được thầy dạy về nhân quả. Sau một thời gian biết sám hối, làm cơm chay, biết quỳ lạy tổ tiên, cha mẹ, biết xin lỗi những điều mà làm chưa tốt. Và có điều thần kỳ xảy ra, sau 2 liều men tiêu hóa đã ổn định hoàn toàn".

Trước lời khuyên người dân lên Ba Vàng chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, nhiều độc giả bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Bạn đọc Tô Thành nêu quan điểm, những phát ngôn của vị bác sĩ ở chùa Ba Vàng làm ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của người bệnh. Nói như thế chẳng phải bác bỏ hết những tiến bộ trong y khoa. Nếu khuyên người dân đi thỉnh oan gia trái chủ để chữa bệnh thì bệnh viện còn mở cửa phục vụ bệnh nhân làm gì? 

Đồng quan điểm, bạn đọc Mạnh Thắng cho rằng là bác sĩ, những phát ngôn liên quan y khoa, bệnh tật phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Cần có nhận thức đúng đắn để bảo vệ chính mình, cũng như không gây hại cho người xung quanh.

"Liệu vị bác sĩ này có mối quan hệ mật thiết với chùa Ba Vàng? Bác sĩ khuyên người dân lên chùa chữa bệnh, vậy khi chẳng may người thân ốm đau, ông có làm điều tương tự không?" – bạn đọc Nguyễn Đắc Hà đặt câu hỏi.

Buổi pháp thoại của chùa Ba Vàng tối 21.3.

Theo bạn đọc Hoàng Yến, khi ốm đau, người ta thường tin bác sĩ. Bác sĩ lại khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh, khác gì lừa gạt họ, đồng thời đi ngược y khoa.

Còn độc giả Nguyễn Đình Vinh đặt vấn đề: "Vị bác sĩ này nói nhiều trường hợp không thể chẩn đoán ra bệnh nên khuyên họ đến chùa Ba Vàng. Tại sao anh Phong không mời nhiều chuyên gia khác trong ngành cùng hội chẩn cho bệnh nhân mà lại giới thiệu đến chùa? Hành động này là truyền bá mê tín dị đoan".

Cũng không ít ý kiến cho rằng bác sĩ có thể phát biểu với danh nghĩa cá nhân và chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình, nhưng cần làm rõ "câu chuyện y khoa và y đức" để người dân không hoang mang. Bác sĩ khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh có đúng "y khoa và y đức" không?.

Bạn đọc Linh Nguyễn thì nói, kiểu chữa bệnh rất phản khoa học này đã được chùa Ba Vàng rao giảng, tuyên truyền cho rất nhiều người dân. Không ít các trường hợp bị ung thư, đang điều trị nhưng rồi bỏ ngang để về nhà cúng bái, điều trị bằng “tâm linh”. Đến khi bệnh trở nặng, quay lại đã quá muộn, lúc đó bác sĩ chỉ có thể điều trị giảm nhẹ triệu chứng.

Với riêng bệnh nhân ung thư cần điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ. Việc người bệnh, người nhà tiếp cận đạo phật chính pháp để suy nghĩ được minh mẫn, tâm hồn được thanh tịnh, suy nghĩ tích cực là điều không ai phản đối, nhưng không nên tin theo thái quá dẫn đến bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn