MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc sử dụng diện tích đất rừng ở vị trí giáp ranh đã chuyển đổi để thi công dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân. Ảnh: Hưng Thơ.

Kiểm tra các dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị có ảnh hưởng đến rừng

HƯNG THƠ LDO | 11/08/2021 19:18

Để thực hiện các dự án điện gió tại Quảng Trị, nhiều con đường được mở qua diện tích rừng đã được chuyển đổi để vận chuyển thiết bị, nhiều quả đồi cao được san ủi để dựng trụ điện gió khiến nhiều bãi thải chất đóng, mái taluy dương cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Trong số các dự án điện gió đang triển khai thi công tại huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, có 11 dự án liên quan đến chuyển đổi đất rừng thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông. Theo đó, dự án chuyển đổi đất rừng lớn nhất là Nhà máy điện gió Tân Hợp với 19,4ha; tiếp đó là Nhà máy điện gió Phong Nguyên với 16,4ha; dự án Nhà máy điện gió Phong Huy 16,3ha…

Phần taluy có nguy cơ bị sạt lở trên đường vào dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân. Ảnh: Hưng Thơ.

Bà Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong số 11 dự án liên quan đến chuyển đổi đất rừng, thì có 8 dự án phải chuyển đổi hơn 85ha rừng. “Quá trình chuyển đổi, Sở đã tham mưu và việc chuyển đổi thực hiện đúng theo quy định của pháp luật” – bà Phương nói.

Trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng nói trên, Sở NN&PTNT tỉnh đã có giám sát. Đến khi các dự án hoàn thành, Sở NN&PTNT tỉnh cũng sẽ bấm lại tọa độ từng diện tích đất chuyển đổi mà dự án sử dụng, để giám sát việc có xâm phạm diện tích chưa chuyển đổi hay không. “Cơ bản các dự án chấp hành tốt. Tuy nhiên, có một số bãi thải xâm phạm diện tích chưa chuyển đổi, nhưng là đất rừng, không có cây rừng” – bà Phương, cho biết thêm.

Bãi thải của 1 dự án điện gió được đổ ngay bên đường. Ảnh: Hưng Thơ.

Trong ngày 8.11, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra 5 nhà máy điện gió có liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng là: Phong Liệu, Phong Huy, Phong Nguyên, Hướng Tân, Tân Linh.

Cả 5 dự án này đều nằm gần đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), hiện đang cấp tập thi công để kịp tiến độ hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ). Nhiều con đường được xẻ qua các diện tích rừng đã được chuyển đổi dọc các sườn núi, để lại nhiều taluy dương cao, không ít bãi thải lớn được đổ bên đường, có nơi tràn xuống diện tích rừng.

Đồi được bạt xuống, mái taluy dựng đứng tiềm ẩn nguy cơ sạt ở. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Hà Sỹ Đồng đề nghị chủ đầu tư các dự án nói trên cần nhanh chóng gia cố các taluy và các bãi thải để tránh tình trạng sạt lở. Đặc biệt, cần trồng lại rừng trên diện tích rừng đã được chuyển đổi và ưu tiên trồng các cây bản địa dọc các tuyến đường để đảm bảo độ che phủ, bảo tồn đa dạng sinh học.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, để thực hiện các dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa, nhiều con đường được mở qua rừng, nhiều ngọn đồi cao bị san ủi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân bản địa.

Đặc biệt, dù triển khai hàng chục dự án có khoảng cách san sát nhau, nhưng hiện chưa có đánh giá tổng thể và tác động môi trường. Trước thông tin này, tỉnh Quảng Trị đã thống nhất sẽ dừng cấp chủ trương đầu tư cho các dự án điện gió mới trước khi có đánh giá tổng thể về tác động môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh đã giao Sở TNMT tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tới đây sẽ tổ chức hội thảo để tìm giải pháp hạn chế ảnh hưởng môi trường ở các dự án điện gió đã và đang thi công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn