MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe đưa đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở TP Thái Bình - nơi học sinh bị bỏ quên và tử vong hồi tháng 5.2024. Ảnh: Nam Hồng

Kỳ vọng không còn những vụ học sinh bị bỏ quên trên xe

Nguyên Chân LDO | 29/06/2024 19:00

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được Quốc hội thông qua, kỳ vọng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn bỏ quên học sinh trên xe mà nguyên nhân do sự bất cẩn, tắc trách của lái xe, giáo viên phụ trách gây ra.

Luật dành 1 điều với 6 khoản quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe ôtô chở trẻ em mầm non, học sinh.

Luật đưa ra những yêu cầu cụ thể để tránh xảy ra tình trạng bỏ quên trẻ em trên xe vì thực tế có những vụ việc đau lòng, gây bức xúc xã hội như thời gian qua.

Chị Nguyễn Thị Huyền (quận Phú Nhuận) bày tỏ vui mừng và an tâm hơn khi bộ Luật được ban hành và có hiệu lực: "Hi vọng với những điều luật cụ thể như này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, tôi thấy ý thức của người lái xe, của nhân viên trường học phụ trách vấn đề đưa đón học sinh vẫn là điều quan trong nhất.

Luật chỉ là biện pháp đưa ra nhằm ngăn cản tài xế, nhân viên phụ trách trường học làm những điều đi ngược lại với điều luật quy định, từ đó có những căn cứ để xử phạt khi có vi phạm.

Do đó, theo tôi, yêu cầu quan trọng để không xảy ra những vụ việc tương tự là việc người phụ trách công việc này phải là những người làm việc có tâm, có trách nhiệm, khi đó mới chấm dứt được những vụ tại nạn mà lỗi chính là do sự bất cẩn của người lớn".

Anh Trần Ý (Quận 7, TPHCM) cho rằng, điều luật được ban hành, có hiệu lực thể hiện sự tăng cường quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Nhà nước đối với sự an toàn của học sinh: "Thực tế con tôi không sử dụng xe đưa đón chung nên quy định này không ảnh hưởng đến gia đình tôi, nhưng mỗi khi nghe tin có những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở đâu đó, là người làm cha, làm mẹ, chúng tôi thật sự rất đau lòng. Muốn pháp luật phải có bản án thích đáng cho những người lớn tắc trách, thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả đó. Hi vọng với những điều luật mới được ban hành, sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc tương tự".

Về phía giáo viên, bà Trần Thị Lệ Thanh - giáo viên mầm non ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh - cho rằng, điều luật được đưa ra là cần thiết và phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

"Bản thân là giáo viên, người trực tiếp nhiều năm dạy dỗ, chăm sóc trẻ tôi biết công việc của mình chịu những áp lực gì và như thế nào. Tuy nhiên, tôi không đồng tình vì bất cứ lý do nào mà để xảy ra những tai nạn không đáng có, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh", bà Lệ Thanh nói.

Thời gian qua, đã xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc, khi tài xế, giáo viên phụ trách bỏ quên trẻ trên xe và sau đó gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 5.2024, một trẻ mầm non tại Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường, khiến học sinh này tử vong. Trước đó, năm 2019, vụ việc tương tự cũng xảy ra khi bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của Trường Gateway (Hà Nội).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn