MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lạm dụng test COVID-19, vô tình tiếp tay cho buôn lậu

Thanh Hải LDO | 10/03/2022 11:58

Hàng loạt vụ buôn lậu kit test nhanh COVID-19 vừa bị cơ quan chức năng các tỉnh miền Trung bắt giữ. Tuy nhiên đó cũng chỉ phần nổi của tảng băng chìm. Khi nhu cầu thị trường tăng bất thường, buôn lậu lập tức xuất hiện...

Sáng nay, các lực lượng chức năng ở Khánh Hòa cho biết vừa phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc được buôn bán tại TP.Nha Trang.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Khánh Hòa phát hiện số hàng lậu này tại kho hàng trong căn nhà nằm đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh. Số hàng hóa nói trên do bà Võ Thị Mỹ Trang, quê thị xã Ninh Hòa làm chủ.

Bà Lan khai toàn bộ kit test đặt mua trên mạng với giá 38.000 đồng/kit test, về bán lại lời 4.000 đồng mỗi bộ. Toàn bộ số hàng này bị niêm phong, xử lý.

Trước đó, ngày 4.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển 6.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển từ Quảng Trị vào.

Rồi ngày 5.3, tại khu vực thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện, bắt quả tang bà Huỳnh Thị Như Tâm, trú huyện Tây Hòa đang có hành vi giao dịch, mua bán test nhanh COVID-19 với khách hàng. Lực lượng chức năng thu giữ 300 bộ kit test xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định.

Bước đầu, các đối tượng đều quanh co chối tội, khai báo là mua bán trôi nổi trên mạng.

Thực tế, số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại các tỉnh thành khu vực miền Trunng và Tây Nguyên trong vòng 1 tháng nay. Trung bình các tỉnh có trên 1 - 3.000 ca mỗi ngày. Vì vậy nhu cầu thuốc điều trị và kit test nhanh COVID-19 gia tăng. Nhiều thời điểm thị trường khan hiếm. Đặc biệt, khi các địa phương có chính sách cho điều trị COVID-19 tại nhà, thì nhu cầu test nhanh COVID-19 lại càng gia tăng.

Đáng nói là việc người dân sử dụng kit test nhanh COVID-19 một cách tùy tiện, lạm dụng thái quá. Không chỉ người có dấu hiệu, có triệu chứng mắc bệnh test thường xuyên, không cần thiết mà những người thân trong gia đình cũng test liên tục vì lo lắng hoặt để chủ động phòng ngừa.

Ngoài ra, các trường học cũng cứng nhắc, buộc học sinh phải test nhanh COVID-19 khi là F1, hoặc test nhanh kèm giấy chứng nhận người thân trong gia đình hết F0 mới cho trở lại trường...

Đó là những lý do khiến thị trường thuốc điều trị và kit test nhanh COVID-19 khan hiếm và tăng giá bất thường thời gian qua. Khi nhu cầu vượt cung thì buôn lại xuất hiện khắp nơi.

Chống buôn lậu là trách nhiệm cơ quan chức năng, nhưng người tiêu dùng, người bệnh cũng không nên lạm dụng các vật tư y tế thái quá để góp phần làm khan hiếm thị trường. Hãy nghe tư vấn của bác sỹ, các cơ quan y tế, đừng  truyền tai, chuyển nhau cách chữa bệnh, toa thuốc trên mạng, vừa tốn tiền lại có nguy cơ bị tác dụng phụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn