MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làm rõ phản ánh trường gây khó khi nhập học ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 31/08/2024 10:14

Tại thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, người dân phản ánh có tình trạng trường gây khó khăn khi nhập học cho học sinh.

Phản ánh bị làm khó khi đi nhập học cho cháu

Vụ việc liên quan đến chị Nguyễn Thị Hải (khu phố 2, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát) đi nhập học cho cháu ruột là bé N.T.G.H (học lớp 7 tại tỉnh Thanh Hóa, cha mẹ ở quê khó khăn, cháu vào Bình Dương ở cùng bà Hải là cô ruột), xin vào lớp 8 tại Trường THCS Chánh Phú Hòa (phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát).

Theo tường trình của chị Hải, ngày 16.8, bà đến Trường THCS Chánh Phú Hòa để xin nhập học cho cháu N.T.G.H và được cấp giấy tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hướng dẫn phải chuyển khẩu của cháu từ khu phố 4 về khu phố 7. Vì hiện căn nhà ở khu phố 4, chồng bà Hải là chủ hộ. Trong khi đó chị Hải (cô ruột của cháu H) vừa mới chuyển hộ khẩu về căn nhà mới mua ở khu phố 7 cùng phường Chánh Phú Hòa.

Gia đình chị Hải đã làm theo đúng yêu cầu, tuy nhiên do quá trình xin rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu cần thời gian và kết quả từ cơ quan chức năng.

Sốt ruột khi năm học đã cận kề, ngày 29.8, chị Hải lên trường mong muốn Hiệu trưởng Trường THCS Chánh Phú Hòa nhận hồ sơ để bé kịp đến trường khai giảng. Tuy nhiên, cô Hiệu trưởng trả lời: đợi có giấy xác nhận cư trú ở khu phố 7 mới nhận.

Chị Hải mất nửa tháng đi làm hồ sơ nhập học cho cháu chưa xong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chị Hải thắc mắc vì sao có hộ khẩu ở khu phố 4 phường Chánh Phú Hòa, nhưng vẫn không được nhận vào trường. Cô Hiệu trưởng trả lời vì, cháu N.T.G.H không có quan hệ với chủ hộ (chồng chị Hải). Chị Hải đề nghị trình thêm giấy đăng ký kết hôn và các giấy khai sinh để chứng minh nhân thân nhưng vẫn không được chấp thuận.

"Gia đình tôi bị làm khó khi nhập học cho cháu mà không rõ nguyên nhân. Trẻ em có hộ khẩu thì quyền được đi học là đương nhiên. Việc yêu cầu xác nhận cư trú để xác định nhân thân là quá rắc rối, gây khó khăn cho người lao động ngoại tỉnh đến Bình Dương sinh sống, học tập" - chị Hải nói.

Gia đình lo lắng cháu H trễ học. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chắc chắn sẽ tiếp nhận em học sinh

Phóng viên Báo Lao Động đã chuyển phản ánh trên tới lãnh đạo thành phố Bến Cát. Lãnh đạo thành phố lập tức chỉ đạo xác minh sớm, đồng thời, cho biết thêm, hiện nay trường học ở thành phố đang quá tải.

Phản hồi vấn đề trên, bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Cát cho biết, đã xác minh vụ việc. Nhà trường giải thích nguyên do là người giám hộ không rõ ràng. Lẽ ra chồng bà Hải phải là người xin nhập học cho cháu H, nhưng chị Hải lại là người đi xin. Tuy nhiên, trong sổ hộ khẩu không có tên chị Hải. Nhà trường muốn hướng dẫn như trên để làm hồ sơ cho hợp pháp tính chất người giám hộ. Việc này, nhằm thực hiện các trách nhiệm pháp lý của người giám hộ về sau, chứ trường không có làm khó làm dễ gì người dân.

Bến Cát là địa bàn đông học sinh là con công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Bà Trần Thị Thảo cho biết, đã trao đổi với nhà trường, chắc chắn phải tiếp nhận em học sinh trên vì em ở phường Chánh Phú Hòa. Vấn đề tiếp theo là thực hiện đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Không được từ chối nhận học sinh

Bà Trần Thị Thảo cho biết, từ nhiều năm trước đã chỉ đạo quán triệt, dù có quá tải, tất cả con em trên địa bàn Bến Cát ở độ tuổi đến trường là phải tiếp nhận. Có thể học đúng địa bàn, có thể học trái địa bàn phường (do có những nơi quá tải), nhưng vẫn phải nhận. Ví dụ trường Chánh Phú Hòa đã 50 em trên 1 lớp, nhưng vẫn phải nhận các em vào học. Không được từ chối con em công nhân lao động nào. Điều này, cũng mong anh chị em công nhân lao động hiểu, chia sẻ.

Dù đông các trường cũng không được từ chối học sinh. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn