MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án đường liên xã làng Bngăl đi thôn 3 (xã Đăk Hlơ). Ảnh: Thanh Tuấn

Làm rõ vi phạm của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư ở Gia Lai

THANH TUẤN LDO | 07/06/2024 10:47

Cơ quan chức năng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Quang Toàn - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang.

Sau khi ông Võ Tấn Hưng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nghỉ hưu theo chế độ, UBND huyện Kbang đã phân công ông Nguyễn Quang Toàn - Phó Trưởng phòng - phụ trách quản lý đơn vị này từ tháng 7.2019.

Tháng 6.2020, ông Toàn được bổ nhiệm làm Trưởng phòng đến tháng 5.2022. Thời gian này, với trách nhiệm là người đứng đầu, chủ tài khoản cơ quan nhưng ông Toàn được cho là đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước cấp để triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn huyện, duyệt chi thanh toán một số nội dung không đúng quy định, hồ sơ chứng từ không đầy đủ…

Từ sau tháng 5.2022, ông Toàn được điều chuyển sang làm Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang. Thời gian từ 2022-2023, ông Toàn được cho là chưa theo dõi, giám sát, quản lý chưa chặt chẽ khối lượng khai thác đất tại mỏ được UBND tỉnh Gia Lai cấp.

Đơn thư kéo dài liên quan đến đường liên xã nối Kông Lơng Khơng với Đăk Hlơ, băng qua giữa bạt ngàn cánh đồng mía. Ảnh: Thanh Tuấn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND huyện và doanh nghiệp tư nhân L.K yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản tại mỏ kể từ ngày 8.9.2022.

Nhưng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện vẫn lập dự toán trình UBND huyện Kbang duyệt chi phí đắp đất đồi chọn lọc của doanh nghiệp L.K để phục vụ thi công công trình là chưa phù hợp.

Quá trình thi công thiếu kiểm tra, giám sát để nhà thầu khai thác đất trái phép thi công đường liên xã từ làng Bngăl, xã Kông Lơng Khơng đi thôn 3 (thôn 5 cũ) xã Đắk Hlơ. Việc này dẫn đến tình trạng đơn thư, gây dư luận không tốt.

Huyện Kbang khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến các cá nhân, tập thể. Ảnh: Thanh Tuấn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Kbang - cho biết: “Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm nếu có các hành vi sai phạm. Với nội dung duyệt chi không đúng quy định, không đủ chứng từ với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, huyện sẽ làm rõ tình tiết này và yêu cầu thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước”.

Theo ông Dũng, các vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách và quy hoạch mỏ đất hiện nay cũng khiến huyện gặp nhiều khó khăn. Mỏ đất làm đường hết thời hạn trong khi nhu cầu đất đắp đang cấp thiết, nếu không có đất dự án sẽ bị chậm tiến độ và nguồn vốn bị thu hồi.

Còn theo doanh nghiệp L.K thì tại thời điểm mua bán, giấy phép dù đã hết hạn nhưng khối lượng đất tồn chưa xuất bán hết vẫn còn nhiều. Do đó, khi nhà thầu mua lại thì kế toán vẫn xuất hóa đơn bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn