Tối 9.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc chặt phá cây rừng với diện tích gần 8.000 m2.
“Vườn Quốc gia Tam Đảo đã có báo cáo sơ bộ về việc kiểm đếm cho thấy, khoảng 140 cây (đường kính từ 6 cm trở lên) bị chặt hạ. Đầu tuần tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Đảo và các đơn vị liên quan sẽ đi kiểm tra cụ thể để xác định toạ độ, vị trí cây bị chặt trong hay ngoài Vườn Quốc gia Tam Đảo. Bởi theo báo cáo của xã, người dân ở đây đã canh tác và trồng cây bạch đàn từ những năm 1966” - vị lãnh đạo huyện thông tin.
Trước đó, người dân sống quanh khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo nhiều lần phản ánh về việc một số đối tượng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng lấn chiếm rừng, chặt hạ nhiều cây gỗ có tuổi đời lâu năm.