MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một điểm đổ thải bên đường Hồ Chí Minh. Ảnh T.T

Làm tuyến tránh hơn 1.000 tỉ đồng, đổ thải ngay bên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN LDO | 02/11/2022 09:16

Hai đơn vị thi công tuyến tránh TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, thay vì đổ thải đúng nơi quy định thì đã "lén lút" trút hàng nghìn khối chất thải ngay bên hành lang đường Hồ Chí Minh.

Ông Võ Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, liên quan đến vụ việc 2 công ty: Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần Cầu đường Neu Sun đổ chất thải trái quy định, đến nay (2.11) UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh xử lý.

Đây là vụ việc gây bức xúc kéo dài nhưng vẫn chưa được ngành chức năng có biện pháp xử lý triệt để. Để thi công tuyến tránh TP. Kon Tum (có vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư), 2 công ty: Trường Long và New Sun đã bạt núi mở đường, sau đó đưa đi đổ hàng nghìn khối đất đá, đất bóc tầng phủ… đổ bên hành lang đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hòa Bình, TP. Kon Tum.

Theo kiểm tra có 3 điểm đổ chất thải trái quy định. Vị trí đổ thải đều không đúng theo vị trí đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các doanh nghiệp chưa di dời bãi thải (đất, đá) đi nơi khác. Ảnh T.T

“Sau khi bị phát hiện, Công ty Trường Long đã dừng đổ thải, nộp phạt vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cả hai công ty vẫn chưa khắc phục hậu quả bằng việc di dời chất thải (đất, đá) về đúng nơi quy định”, ông Võ Thanh Hải cho hay.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị lên UBND tỉnh Kon Tum, yêu cầu chỉ đạo chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải sớm có biện pháp khắc phục theo quy định pháp luật đối với việc đổ thải không đúng, buộc 2 doanh nghiệp phải trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

UBND TP. Kon Tum xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức tại UBND xã Hòa Bình do để xảy ra việc đổ chất thải mà không có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên.

Điều đáng nói, việc đổ chất thải trái phép diễn ra từ năm 2020 đến nay vẫn chưa được khắc phục hậu quả. Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND tỉnh có giải trình và biện pháp khắc phục.

Tuyến tránh chờ ngày nghiệm thu. Ảnh T.T

Giữa tháng 9.2022, ông Nguyễn Ngọc Sâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn giao nhiệm vụ này cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh xử lý, làm rõ các khó khăn, vướng mắc để tìm biện pháp.

Mặc dù vậy, hiện nay hàng nghìn khối chất thải vẫn còn tồn tại bên hành lang đường Hồ Chí Minh. Được biết, việc di dời số lượng lớn đất, đá này sẽ rất tốn kém và doanh nghiệp thà chịu phạt tiền còn hơn bỏ kinh phí để khắc phục hậu quả.

Dự án tuyến tránh TP Kon Tum hiện nay đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu. Dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2017, có tổng chiều dài gần 25km, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, được thiết kế theo quy mô đường cấp III. Công trình được khởi công từ ngày 29.3.2018 do Sở Giao thông Vận tải Kon Tum làm chủ đầu tư. Tuyến tránh TP.Kon Tum do liên danh Công ty Cổ phần Trường Long – Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun – Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng thi công.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn