MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phí qua phà An Phước (nối Vĩnh Long - Bến Tre) có sự chênh lệch giá giữa 2 chiều khiến người dân bức xúc. Ảnh: Hoàng Lộc

Lãnh đạo huyện Mang Thít lý giải bến phà thu giá đi một đằng, giá về một nẻo

HOÀNG LỘC LDO | 10/08/2023 19:54

Phí qua phà An Phước (nối 2 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre) có sự chênh lệch giá giữa 2 chiều với nhau khiến nhiều người dân thắc mắc.

lao động tự do, vợ chồng ông N.T.T điều khiển xe máy từ huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) sang xã Mỹ Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) làm việc cho một lò gạch.

Ông T cho biết: “Trước đây, mỗi ngày vợ chồng tôi tốn 21.000 đồng cho chuyến từ Bến Tre sang Vĩnh Long và ngược lại cũng với giá 21.000 đồng. Còn khoảng 1 tuần nay, phí thu đã có thay đổi, giảm xuống còn 10.000 đồng/chuyến. Nhưng giá này chỉ áp dụng ở điểm thu phí phía bờ Vĩnh Long, phần phía từ Bến Tre sang Vĩnh Long vẫn giữ như cũ”.

Bản niêm yết giá qua phà An Phước từ hướng Vĩnh Long sang Bến Tre được đặt ở dưới đất có vị trí khó quan sát. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng chịu chung mức giá này, ông H.T.G (65 tuổi, ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Cũng với 1 tuyến phà qua lại mà mức giá có thay đổi chỉ ở bờ Vĩnh Long, còn bờ Bến Tre chưa có mức giá mới để cả 2 bên bến phà đồng giá với nhau".

“Khi chúng tôi thắc mắc vì sao có sự chênh lệch giá giữa 2 bờ trong khi cùng 1 chủ phà, người thu vé chỉ trả lời bảng niêm yết ghi sao thì họ thu như vậy” - ông G cho biết thêm.

Cũng theo ông G, qua tìm hiểu, bến phà ngang sông này không được phép chở ôtô qua lại. Tuy nhiên, mỗi lần qua phà, ông đều đi chung với xe ôtô. “Vậy hỏi cơ chức năng sẽ xử lý như thế nào, để người dân được an toàn khi qua phà” - ông G thắc mắc.

Ngày 10.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Chí Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - thông tin, sau phản ánh của người dân về thu mức phí qua phà cao, UBND huyện đã xử lý bằng hình thức cho đơn vị thu lại mức giá mới theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, tình trạng thu phí qua phà giữa 2 bến còn sự chênh lệch khá cao là do theo quy định của 2 tỉnh khác nhau.

This browser does not support the video element.

Ông Nguyễn Chí Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít - trao đổi về hướng xử lý vấn đề phí qua phà có sự chênh lệch giữa 2 chiều với nhau: Video: Hoàng Lộc

Ở điểm đón khách trên địa bàn huyện Mang Thít áp dụng thu theo Quyết định số 06 ngày 30.3.2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long với mức giá hành khách là 3.000 đồng/người, xe đạp (kể cả người lái xe) là 4.000 đồng/xe, xe đạp điện, xe máy điện (kể cả người lái xe) là 5.000 đồng/xe, xe môtô (kể cả người lái xe) là 7.000 đồng/xe.

Còn ở phía bờ tỉnh Bến Tre sang Vĩnh Long được áp dụng theo Quyết định 09 ngày 30.3.2023 của UBND tỉnh Bến Tre với mức thu đối với người đi bộ là 5.000 đồng/lượt, người kèm xe đạp là 8.000 đồng/lượt, người kèm xe máy là 16.000 đồng/lượt.

Cũng theo ông Quyết, UBND huyện Mang Thít chấp thuận cho chủ bến vận chuyển người đi bộ và xe 2 bánh, không được vận chuyển xe ôtô, nếu có vận chuyển là sai quy định sẽ bị kiểm tra, xử lý. Còn vấn đề chênh lệch giá, UBND huyện Mang Thít đề nghị Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long trao đổi cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre để được mức giá chung của 2 tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn