MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo TP Quy Nhơn nói về dự án làm đường nhiều năm bất động

Hoài Luân LDO | 02/04/2023 10:48

Ngày 2.4, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã có thông tin phản hồi Báo Lao Động về nội dung liên quan đến việc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài được triển khai thực hiện từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng bất động.

Ông Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, về Dự án đường Ngô Mây nối dài, trước đây, UBND tỉnh Bình Định giao cho Ban QDLA Giao thông tỉnh thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư tại Văn bản số 2338 ngày 13.4.2020.
 Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài. Ảnh: Hoài Luân

Ngày 16.2.2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Theo đó, Ban QDLA Giao thông tỉnh bàn giao cho UBND TP Quy Nhơn tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án và Khu tái định cư phục vụ đường Ngô Mây nối dài.

 Các hộ dân trong vùng dự án đã nhận bồi thường mong muốn sớm được bố trí tái định cư. Ảnh: Hoài Luân 

Sau khi nhận bàn giao, UBND TP Quy Nhơn đã thành lập hội đồng bồi thường GPMB, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nhiều vướng mắc việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất; về chính sách bồi thường áp dụng đối với dự án có nhiều bất cập so với tình hình thực tế. Do đó đến nay chưa thể triển khai công tác đầu tư để thi công, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án này.

 Nhà của hộ dân gặp tình trạng nứt nẻ, xuống cấp sau nhiều năm xây dựng nhưng không thể nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Hoài Luân 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tham mưu phương án điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư phục vụ dự án, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Công Vịnh, dự án này ảnh hưởng khoảng 200 hộ dân, đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và hoa màu. Trong đó, khoảng 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà, sử dụng đất chưa được cấp GCNQSD đất. UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 6 đợt, gồm 58 hộ/33,642 tỉ đồng.

"Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện dự án, đồng thời sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong việc triển khai, thực hiện dự án, góp phần sớm ổn định đời sống của người, phát triển hạ tầng kỹ thuật của thành phố" - ông Nguyễn Công Vịnh cho hay.

Trước câu hỏi: Để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất để xây nhà của nhiều hộ dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án, gây khó khăn trong công tác xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, việc này có trách nhiệm của các địa phương hay không và hướng xử lý vấn đề này như thế nào? Ông Nguyễn Công Vịnh cho biết, các hộ dân trên sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm diễn ra từ lâu, trong thời gian dài, nhiều trường hợp sử dụng trước ngày 1.7.2004. Từ khi thực hiện dự án đến nay không có trường hợp lấn chiếm mới phát sinh.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, về tình trạng lấn chiếm đai, xây dựng công trình trái phép, UBND TP Quy Nhơn phải có trách nhiệm chỉ đạo các phường, xã tăng cường công tác quản lý.

"Lãnh đạo các địa phương phải giao trách nhiệm lại cho phường, xã để tăng cường công tác quản lý khoáng sản, đất đai trên địa bàn. Nếu để xảy ra sai phạm thì ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó" - ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Dân sống trong cảnh nhà cửa xập xệ vì dự án nhiều năm bất động", phản ánh về tình trạng các hộ dân sống tại 2 phường Quang Trung và Ngô Mây (TP Quy Nhơn) tỏ ra khá lo ngại trước cảnh nhà cửa xuống cấp, nứt nẻ đã lâu nhưng không thể sửa chữa hay xây mới vì nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài đi qua địa bàn hai phường Quang Trung và Ngô Mây (TP Quy Nhơn) được triển khai thực hiện từ năm 2019, do Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 396 tỉ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn