MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân bức xúc vì đơn vị thi công phớt lờ ý kiến khi gây hậu quả sạt lở đất đá. Ảnh: Mai Dương.

Lào Cai: Dân lo sợ sống dưới chân cột điện cao thế của đại dự án nghìn tỉ

Mai Dương - Văn Đức LDO | 28/07/2022 07:44

Lào Cai - Cột điện cao thế 220Kv dù đang thi công nhưng gây sạt lở đất đá xuống khu dân cư khiến nhiều hộ dân tại xã Thống Nhất, TP.Lào Cai lo lắng.

Theo phản ánh của người dân xã Thống Nhất, TP.Lào Cai, nhiều ngày nay, đặc biệt là những ngày mưa lớn, họ mất ăn, mất ngủ do cột điện cao thế đang thi công sát khu dân cư và sạt lở đất, đá xuống nhà dân.

Chị Phạm Thị Thúy (ở thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất) cho biết, tháng 6.2022, có 1 đơn vị xây dựng cột điện cao thế 220Kv ngay sau nhà, cứ mưa là đất đá, nước trên công trình chảy tràn vào nhà. Gia đình đã ý kiến với nhà thầu nhưng không thấy phản hồi gì.

Chị Thúy nhớ lại, đêm 14.6, do mưa lớn, một phần hố móng tại công trình này bị sạt lở, bùn, đất chảy xuống làm hư hỏng nặng công trình phụ, chuồng trại và gây thiệt hại nhiều về tài sản.

"Đêm đó (đêm 14.6), chính quyền địa phương cùng người dân trong thôn phải đến mấy chục người cùng thu dọn mới xong được chỗ đất đá từ công trình này sạt xuống", chị Thúy giãi bày.

Cột điện cao thế đang được thi công nhưng gây nguy hiểm đến người dân.

Sau vụ sạt lở đó, gia đình chị đã phải tạm lánh sang nơi khác, không dám ở nhà nữa do lo sợ mưa bão, đất đá lại sạt xuống nhà.

Cùng chị Thúy, nhiều hộ dân tại đây lo lắng vì cột điện cao thế và trạm biến áp xây dựng lơ lửng trên đồi cao, phía dưới khu dân cư sinh sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện và nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ.

Được biết, công trình thi công cột điện cao thế 220Kv tại thôn Tân Tiến do Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) làm chủ đầu tư, nhằm đấu nối với Trạm biến áp 500Kv TP.Lào Cai tại xã Thống Nhất.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỉ đồng, trong đó gồm 80% vay từ các Ngân hàng thương mại trong nước và 20% vốn đối ứng của EVN.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá tràn vào nhà dân đêm 14.6. Ảnh: NDCC.

Ngày 26.7, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trên một khoảng đất trống đặt cột điện cao thế đang được thi công, xung quanh là các ụ đất, đá được chất đống.

Hơn nữa, công trình được xây dựng tại vị trí khá cao, phía dưới là hàng chục hộ dân cư sinh sống dọc theo Quốc lộ 4E.

Trao đổi với PV, bà Lưu Thị Thựng, Trưởng thôn Tân Tiến cho biết: "Sau khi xảy ra sự cố trên, chúng tôi đã đề nghị UBND xã yêu cầu đơn vị thi công có phương án hỗ trợ cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh công trình".

Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng từ khi xảy ra vụ việc, gia đình đã nhiều lần liên hệ với đơn vị thi công, nhưng nhận lại chỉ là những lời hứa xuông - chị Thúy bức xúc cho hay.

Cột điện cao thế này được xây dựng phía trên cao và sát khu dân cư khiến người dân lo lắng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, chính quyền đã đã nhiều lần gọi điện trao đổi, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu sớm vào cuộc để có phương án hỗ trợ, xử lý, khắc phục hậu quả. 

Tuy nhiên, do 2 đơn vị này đều không phải doanh nghiệp có trụ sở tại Lào Cai, nên chưa có buổi làm việc trực tiếp.

Thông tin đến PV qua điện thoại, đại diện phía nhà thầu thi công cho biết, khi xảy ra việc đất, đá trôi vào nhà dân, đơn vị cũng đã phối hợp cùng bà con thu dọn và thống kê thiệt hại.

Tuy nhiên, do gia đình chưa hoàn thiện được hóa đơn chứng từ hay hình ảnh xác minh công tác khắc phục để làm căn cứ đền bù, nên vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn