MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân sống thấp thỏm lo sợ vì các đường dây điện, dây cáp nhiều điểm chùn võng gần khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh: Văn Đức.

Lào Cai: Dây điện "đánh võng" trên đầu, dân thấp thỏm lo sợ

Văn Đức LDO | 14/05/2022 10:41

Lào Cai – Hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện võng xuống qua ao, vườn, khu dân cư khiến hàng trăm hộ dân thấp thỏm lo sợ.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng lo lắng vì đường điện trung thế Văn Bàn – Bảo Thắng 35kV đi qua khu dân cư có dấu hiệu võng xuống quá thấp, không đảm bảo an toàn điện, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.

Ngày 14.5, theo phản ánh của người dân, PV có mặt tại thôn Hải Sơn 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng ghi nhận tình trạng các đường dây điện chằng chịt như mạng nhện sà sát xuống đất, qua ao, qua ruộng, treo lơ lửng trước cửa nhà dân.

Tại vị trí các cột điện thấp lẹt đẹt, có cột đã xiêu vẹo như sắp đổ được níu lại bằng dây cáp để gia cố, có nhiều điểm dây diện, dây cáp võng xuống thấp vừa tầm với tay, trong đó có cả dòng điện trần tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện.

Đường dây điện, dây cáp chùn võng qua ao khiến người dân lo sợ.

Anh Vũ Quốc Việt (ở xã Phú Nhuận) cho biết: "Đường điện đã có từ lâu, các cột điện cách xa khiến dây diện võng giữa".

Theo anh Việt, do các dây điện, dây cáp chạy cùng nhau sà xuống quá thấp khiến nguy cơ mất an toàn điện hiện hữu hàng ngày, người dân xung quanh hết sức lo lắng. 

Đặc biệt, vì đường điện quá thấp, nhiều vụ tai nạn điện đã xảy ra tại khu vực này. Trong đó, khiến 1 người bị tử vong.

Có điểm đường dây điện, dây cáp chùn võng vừa tầm với tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện.

Theo đó, ngày 2.4, anh N.Đ.N (SN 1988, trú tại thôn Hải Sơn 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng) đang câu cá tại nhà của người thân có đường điện 35kV chạy qua.

Trong lúc câu cá, bất ngờ bị vướng phải dây điện lưới 35KV chạy ngang hồ câu và bị dòng điện phóng trúng người dẫn đến tử vong.

Bà Phạm Thị Viên (thôn Hải Sơn 1, xã Phú Nhuận - mẹ của nạn nhân) cho biết: "Trước đó cũng đã có người bị điện giật bỏng 2 tay. Nhưng con tôi không được may mắn như vậy".

Nhiều vị trí đường dây tại cột đi ra cũng thấp lẹt đẹt.

Bà Viên nghẹn ngào cho hay: "Người dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị về việc đường điện đi qua đây quá thấp rất nguy hiểm, yêu cầu phía Điện lực có biện pháp khắc phục nhưng không thấy phản hồi".

Theo bà Viên, điều đau lòng là khi vụ việc xảy ra, phía Điện lực chưa hề đến làm việc với phía gia đình hay có phương án gì để khắc phục tình trạng trên.

Cùng quan điểm với bà Viên, những người dân thôn Hải Sơn 1 đều mong ngóng phương án khắc phục của phía Điện lực để đảm bảo an toàn điện cho bà con nơi đây.

Nhiều vị trí cột điện xiêu vẹo được gia cố tạm bằng dây cáp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Anh - Phó Chủ tịch xã Phú Nhuận cho biết: "Đường điện đã được xây dựng từ những năm 90 để truyền tải điện 35kV của Điện lực Văn Bàn để cung cấp điện trên địa bàn".

Khi xảy ra tai nạn điện ngày 2.4, phía Điện lực Văn Bàn đã đến kiểm tra, đo khoảng cách pha đất tại vị trí xảy ra tai nạn ở hiện trường, khoảng cách từ điểm thấp nhất theo phương thẳng đứng của dây dẫn pha bìa đến mặt đất là 5,9m, đạt tiêu chuẩn an toàn điện.

Nhiều vị trí các dây điện, dây cáp cách mặt đất chỉ chưa đầy 2m.

Tuy nhiên, về phía chính quyền qua kiểm tra cũng đã đề nghị  Điện lực Văn Bàn cần có biện pháp nâng cột, nâng dây điện, thay thế các cột điện không đảm bảo an toàn trên địa bàn để người dân an tâm.

Ông Anh cũng thừa nhận thực tế có việc các đường dây điện bị trùng, có nhiều dây sát mặt hồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn điện gây nguy hiểm tính mạng của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn