MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây cối, hoa màu bỗng chết trắng khiến người dân vô cùng lo lắng. Ảnh: Văn Đức.

Lào Cai: Người dân kêu cứu vì gần trăm hecta hoa màu chết khô bất thường

Văn Đức LDO | 25/05/2022 16:44

Lào Cai - Các cơ quan chức năng đang thống kê, tìm hiểu nguyên nhân khiến gần trăm hecta hoa màu trên địa bàn huyện Bảo Thắng bỗng nhiên chết khô.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đau xót vì gần trăm hecta cây cối, hoa màu trên địa bàn xã đang tươi tốt bỗng khô lá rồi chết không rõ nguyên nhân.

Ngày 24.5, PV có mặt tại đường tỉnh 151 đoạn qua địa phận thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận nơi giáp danh với hàng trăm nhà máy của Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Nơi đây cũng có sự hiện diện của vô số nhà máy "khủng" như Phân lân nung chảy, nhà máy tuyển quặng Apatit, nhà máy luyện đồng, Công ty Phúc Lâm, nhà máy DAP số 2... 

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ từ khi phát hiện mùi lạ, cây cối tại khu vực thôn Phú Hà 1, Phú Hà 2 bỗng chết hàng loạt.

Dọc 2 bên đường từ thôn Phú Hà 1 đến Phú Hà 2 là cảnh tượng tiêu điều, tàn tạ của làng hoạt rau, cỏ chết cháy. Phía xa xa là hàng chục hecta cây cối, cây ăn quả cũng cháy lá, ngọn rủ thấp không còn dấu hiệu sự sống.

Đi vài đoạn lại một tốp người dân tụm 5, tụm 7 bàn tán, có người vừa bị ngất dậy, người thì bàng hoàng, đau xót vì nhiều diện tích hoa màu mới trồng bỗng nhiên lăn đùng ra chết.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Tuyến (ở thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận) cho biết: "Khoảng 11h trưa 24.5, vừa bước ra cửa để sang vườn hái rau thì có mùi khét, nồng, khó chịu, dù có đeo khẩu trang. Vừa vào đến nhà thì tôi thấy mặt mày choáng váng, ngất lịm đi".

Các cây chết rũ khiến người dân lo lắng.

Theo bà Tuyến, không chỉ gia đình bà, hàng chục gia đình tại thôn Phú Hà 1 đến Phú Hà 2 đều cảm thấy khó thở vì mùi khét, nồng bốc ra thời điểm đó, người yếu thì ngất, trẻ con thì ho sặc sụa.

Không chỉ vậy, đến khoảng 14h cùng ngày, các hộ dân tá hỏa khi thấy toàn bộ diện tích rau cỏ, cây cối xung quanh đều bỗng dưng khô lá, cháy táp, không còn dấu hiệu của sự sống.

Bà Trương Thị Vân (ở thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận) bức xúc: "Nào là ruộng, cây ăn quả đến ngô, quế mới trồng trên đồi cũng cháy đen lá, chết rủ hết cả".

Hoa màu trồng trong nhà cũng bỗng nhiên chết héo.

Bà Vân thở dài: "Không biết do đâu gây ra, chỉ những gia đình quanh khu vực các nhà máy từ thôn Phú Lâm, Phú Hà 1, Phú Hà 2 bị ảnh hưởng, đây cũng không phải là lần đầu tiên người dân nơi đây phải gánh chịu hậu quả này, nhưng cứ thế này thì không thể sống nổi, đến lúa, ngô cũng chết hết rồi thì giờ dân lấy gì để sống".

Được biết, trước đó, năm 2016, Công ty Phúc Lâm đặt trên địa bàn cũng rò rỉ hóa chất khiến rất nhiều gia đình tại thôn Phú Hà 1, Phú Hà 2 phải tá hỏa, nhiều người ngất lên, ngất xuống vì không khí ngột ngạt, đầu óc choáng váng.

Năm 2018, sự cố vỡ bờ bao hồ chứa quặng thải Nhà máy DAP số 2 (Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem), hàng nghìn mét khối nước thải, chất thải nguy hại tràn ra môi trường và tràn vào hàng chục hộ dân thị trấn Tằng Loỏng và xã Phú Nhuận.

Người dân tại xã Phú Nhuận vẫn ngày ngày gánh chịu hậu quả từ hoạt động tại các khu công nghiệp.

Liên quan đến vụ việc này, ông Hoàng Ngọc Anh - Phó Chủ tịch xã Phú Nhuận cho biết: "Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đã phối hợp cùng Công an xã và Ban quản lý khu công nghiệp trực tiếp đến xác minh, tìm hiểu".

Theo ước tính ban đầu, số hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp khoảng 60 hộ, số diện tích hoa màu bị ảnh hưởng khoảng 60 - 70 hecta. Tuy nhiên, có khả năng sẽ còn nhiều hơn do chưa thống kê cụ thể.

Về nguyên nhân thì phía chính quyền chưa thể khẳng định do đâu, nhưng tại hiện trường mùi nồng, khét, rất khó chịu.

Ngay khi xác nhận thông tin phản ánh của người dân là chính xác, địa phương đã báo cáo UBND huyện và sở, ban ngành liên quan để xin ý kiến với mong muốn sớm xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc giúp người dân an tâm sinh sống.

Khu công nghiệp Tằng Loỏng được xây dựng trên địa bàn xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, có mặt bằng khoảng 1.100ha, với 28 dự án đăng kí đầu tư, khoảng 20 nhà máy đi vào hoạt động, trong đó có các nhà máy như: tuyển quặng Apatít, 5 nhà máy sản xuất phốt pho, nhà máy sản xuất DAP...

Nhiều năm trở lại đây các hoạt động tại khu công nghiệp này đã gây nhiều bức xúc cho người dân. Trong đó, vấn đề quan ngại nhất là các hoạt động liên quan ảnh hưởng đến vấn đề môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn