MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phía nhà thầu đang tiến hành làm kè rãnh thoát nước. Ảnh: Văn Đức.

Lào Cai: Sớm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khi thi công cột điện cao thế

Văn Đức LDO | 29/07/2022 10:38

Lào Cai - Sau phản ánh của Báo Lao Động, chủ đầu tư đã nhanh chóng liên hệ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do việc xây dựng cột điện cao thế khiến đất, đá trôi vào nhà.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc nhiều hộ dân tại xã Thống Nhất, TP.Lào Cai lo lắng vì cứ mưa là công trình đang thi công của ngành điện lực lại sạt lở khiến đất, đá trôi vào nhà dân.

Được biết, đây là công trình thi công cột điện cao thế 220kV do Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) làm chủ đầu tư, nhằm đấu nối với Trạm biến áp 500kV TP.Lào Cai tại xã Thống Nhất.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỉ đồng, trong đó gồm 80% vay từ các Ngân hàng thương mại trong nước và 20% vốn đối ứng của EVN.

Liên quan đến vấn đề này, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) đã yêu cầu nhà thầu xây lắp nhanh chóng thực hiện việc hỗ trợ, đền bù cho những hộ dân nơi đây.

Trao đổi với PV, ông Phùng Bảo Anh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc khẳng định: "Công trình đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng được thi công, xây dựng theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo an toàn theo quy định".

Theo ông Anh, trong quá trình triển khai dự án, đơn vị đã hoàn thành việc chi trả theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt cho các hộ dân bị ảnh hưởng do việc thi công cột điện cao thế 220kV trên địa bàn xã Thống Nhất.

Lý giải về việc để xảy ra tình trạng đất đá trôi vào nhà dân, ông Anh cho biết, việc sạt lở đất từ sườn đồi là do mưa lũ lớn, bất thường và không ảnh hưởng đến an toàn móng cột của công trình. Hiện đơn vị đã kè lại móng, làm rãnh thoát nước để tránh đất trôi vào nhà dân do bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Về phía gia đình bị ảnh hưởng, chị Phạm Thị Thúy (thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất) xác nhận: "Chiều ngày 28.7, đại diện nhà thầu xây lắp là Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long cùng lãnh đạo xã đã đến và hỗ trợ xong cho gia đình khắc phục hậu quả của việc bị ảnh hưởng do quá trình xây dựng cột điện cao thế".

Tuy đã nhanh chóng hỗ trợ việc đền bù nhưng rõ ràng, về lâu dài, một số hộ dân sống gần khu vực cột điện cao thế này mong muốn được cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện di dời đến nơi khác đảm bảo an toàn điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn