MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lên kế hoạch, phương án tiết kiệm thế nào để nghỉ hưu sớm?

Cam Ly LDO | 23/08/2023 07:27

Để có thể nghỉ hưu sớm, người lao động đã lê kế hoạch cụ thể cùng những phương án tiết kiệm.

Chị Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1975, quê ở Quảng Ninh) hiện là công nhân mỏ. Chị Nam cho biết, chỉ còn chưa tới 3 năm nữa, chị sẽ được nghỉ hưu sớm theo quy định cho người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Công nhân mỏ là một trong những nghề được nghỉ hưu sớm theo quy định. Ảnh: Phạm Ngọc Anh.

Chị Nam chia sẻ, công việc trong mỏ thường đòi hỏi nhiều sức lao động và có thể gây ra mệt mỏi cơ thể sau một thời gian dài làm việc. Nhiều người tầm tuổi chị vẫn lựa chọn tiếp tục công việc, tuy nhiên chị Nam quyết định sẽ nghỉ hưu, một phần vì lý do sức khoẻ và phần lớn là muốn được làm những công việc tự do, tận hưởng cuộc sống khi về già.

Chị Nam cho rằng, khi muốn nghỉ hưu sớm thì phải xác định mục tiêu rõ ràng sẽ nghỉ ở tuổi bao nhiêu và cần chuẩn bị những gì để đảm bảo cuộc sống thoải mái sau khi nghỉ việc chính. Việc này sẽ giúp bản thân có kế hoạch cụ thể cho sau này, đặc biệt là lên kế hoạch tài chính cẩn thận.

“Tài chính là yếu tố tất yếu để nghỉ hưu sớm. Nó bao gồm cả việc tiết kiệm, tích lũy hoặc thậm chí là việc tìm kiếm các nguồn thu nhập thứ cấp sau khi nghỉ hưu như cho thuê nhà, kinh doanh online,...” - chị Nam cho hay.

Chị cho biết thêm, chị đã lên kế hoạch rõ ràng và bắt đầu ngay từ việc điều chỉnh những thói quen tiêu dùng nhỏ nhất. Chị đã tiết kiệm khoảng 40% tiền lương hàng tháng thay vì 20% như trước đây, các khoản lương thưởng cũng hạn chế sử dụng tới, chỉ tập trung chi tiêu cho những thứ thực sự quan trọng như sức khỏe hay việc đột xuất như ma chay, hiếu hỉ…

Chị Lan Anh (sinh năm 1973, ở Hà Nội) hiện là giáo viên tại một trường Tiểu học ở địa phương, theo quy định, chị sẽ nghỉ hưu khi đủ 58 tuổi 8 tháng. Tuy nhiên chị lại dự định sẽ xin nghỉ hưu sớm khi đủ 51 tuổi 4 tháng.

Chị Lan Anh hiện là giáo viên cấp 1 tại Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị cho biết mong muốn nghỉ hưu sớm để ở nhà hỗ trợ con cái kinh doanh, cũng vì theo nghề giáo viên đã hơn 20 năm, chị muốn được thay đổi môi trường thoải mái hơn.

Trước khi nghỉ hưu, chị Lan Anh đã có kế hoạch tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống khi về già không phải phụ thuộc nhiều vào con cái.

“Tôi từng chứng kiến rất nhiều người bị stress, trầm cảm khi về hưu. Họ cảm thấy mình như “người thừa” và là gánh nặng của gia đình. Tuy nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi từ lâu khi tham gia vào các phong trào của địa phương, các CLB thể dục thể thao ở thôn làng để kết giao thêm bạn bè, bớt cảm giác cô đơn những lúc con cháu không ở nhà” - chị Lan Anh bộc bạch.

Với chị, nghỉ hưu sớm cũng đồng nghĩa với tự do tài chính, nhưng không đồng nghĩa với không làm gì chỉ chờ tuổi già ập đến.

Chị cũng dự định sẽ mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ tại làng nơi chị sinh sống, vừa có thêm việc để làm, vừa kiếm thêm thu nhập. Ngoài thời gian bán hàng, chị sẽ trông cháu để các con yên tâm làm việc.

Cần chuẩn bị những gì để nghỉ hưu sớm? Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về email toà soạn: toasoan@laodong.com.vn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn