MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe limousine của Công ty TNHH X.E Việt Nam vẫn ngang nhiên dừng đỗ để đón, trả khách tại nơi có biển cấm dừng đỗ trên đường Quang Trung, TP.Thái Bình. Ảnh: Trung Du

Limousines X.E Việt Nam ở Thái Bình bất chấp dư luận, coi thường pháp luật

TRUNG DU LDO | 24/04/2024 17:52

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND TP.Thái Bình đã lập tức chỉ đạo Công an thành phố tăng cường tuần tra, xử lý đối với các vi phạm dừng đỗ đón, trả khách của các xe limousine thuộc Công ty TNHH X.E Việt Nam. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV ngày 24.4, các xe limousine của doanh nghiệp này vẫn công khai vi phạm.

Chính quyền chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý

Ngày 23.4, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Người dân bức xúc bởi hoạt động của limousine X.E Việt Nam ở Thái Bình”, phản ánh việc suốt thời gian qua, mỗi ngày có rất nhiều lượt xe limousine của công ty này dừng đỗ để đón, trả khách từ sáng sớm đến đêm muộn khiến người dân tại tổ dân phố số 8, phường Đề Thám (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cảm thấy rất bất bình, bức xúc.

Theo người dân, kể từ khi có biển cấm dừng đỗ trên mặt đường Quang Trung, các xe limousine này chuyển vào hoạt động đón, trả khách rầm rộ, tần suất liên tục tại cửa sau văn phòng, tiếp giáp với đường nội bộ trong trung tâm thương mại Vincom Thái Bình gây ách tắc, cản trở giao thông trong khu vực, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an.

Sau khi Báo đăng, sáng nay 24.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình - cho biết: "Trước mắt, về việc đảm bảo trật tự đô thị, cuộc sống của người dân thì chúng tôi đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung kiểm tra, xử lý theo đúng vai trò, thẩm quyền. Việc doanh nghiệp tự ý lập "bến cóc" thì chúng tôi cũng đang làm văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, xử lý, bởi Sở là đơn vị cấp phép hoạt động vận tải hành khách, khu vực đó không phải bến xe thì đương nhiên doanh nghiệp không được hoạt động như bến xe ở đó".

"Tại khu vực người dân và báo chí phản ánh thì hiện nay chủ đầu tư trung tâm thương mại Vincom họ cắm biển báo, tổ chức giao thông nội bộ của họ, chưa bàn giao cho thành phố để thành phố hoặc Sở Giao thông Vận tải cắm biển quản lý. Thế nên việc xử phạt lỗi dừng đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng đỗ thuộc đường giao thông nội bộ là chưa đủ căn cứ pháp lý. Tất nhiên để đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi vẫn phải chỉ đạo Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý hết vai trò", ông Tuấn cho biết thêm.

Doanh nghiệp vẫn hoạt động công khai vi phạm

Mặc dù lãnh đạo UBND TP.Thái Bình cho biết chỉ đạo kiểm tra, xử lý là vậy, thế nhưng thật bất ngờ, lúc khoảng 11h30 trưa nay 24.4, người dân tiếp tục báo thông tin đến PV Lao Động về việc có nhiều xe limousine của Công ty TNHH X.E Việt Nam vẫn ngang nhiên, công khai dừng đỗ để đón, trả khách ngay tại phía cửa trước của văn phòng công ty này phía giáp mặt đường Quang Trung - nơi đã có biển cấm dừng, đỗ đối với xe khách kinh doanh vận tải trên 9 chỗ (trừ xe buýt).

Theo ghi nhận của PV, lúc 11h35 phút, cùng lúc có tới 3 chiếc xe limousine của Công ty TNHH X.E Việt Nam dừng đỗ để đón, trả khách, nhận hàng, trả hàng tại vị trí nói trên.

Trong khoảng thời gian từ 11h30 - 12h30 trưa nay 24.4, theo ghi nhận của PV Lao Động có 6 chiếc xe limousine mang các biển kiểm soát khác nhau của Công ty TNHH X.E Việt Nam dừng đỗ tại nơi có biển cấm dừng đỗ trên đường Quang Trung. Các xe này gồm: 29F - 000.76, 29F - 042.76, 29LD - 307.38, 29F - 000.93, 29F - 016.40, 29H - 885.69. Ảnh: Trung Du
Hoạt động đón, trả khách tại mặt đường Quang Trung diễn ra thậm chí rầm rộ hơn trước khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh vào hôm qua 23.4. Ảnh: Trung Du

PV đã liên hệ đến số điện thoại của trung tá Nguyễn Ngọc Khánh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP.Thái Bình) để thông tin sự việc nhưng lúc này không thấy ông Khánh bắt máy (sau đó ông Khánh nhắn tin lại cho PV, cho biết lý do bởi bận họp, điện thoại để chế độ im lặng nên không biết).

PV tiếp tục liên hệ đến lãnh đạo Công an TP.Thái Bình để báo tin, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình tiếp nhận thông tin đồng thời cho biết sẽ lập tức chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý.

Thế nhưng, suốt thời gian gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, theo quan sát của PV, không có bất kỳ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, trật tự nào của Công an TP.Thái Bình đến hiện trường để kiểm tra sự việc.

Vẫn trong khoảng thời gian này, một số xe limousine của Công ty TNHH X.E Việt Nam tiếp tục lặp đi lặp lại việc dừng đỗ để đón, trả khách, xe này vừa đi khỏi thì xe khác lại đến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an TP.Thái Bình tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với lỗi dừng đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng đỗ đối với tài xế xe limousine mang biển kiểm soát 29F - 000.93 thuộc Công ty TNHH X.E Việt Nam. Ảnh: Trung Du

Chỉ đến khi PV Lao Động tiếp tục nhắn tin cho ông Nguyễn Ngọc Khánh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP.Thái Bình) để tiếp tục cập nhật diễn biến sự việc, thì vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày, một tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, trật tự của Công an TP.Thái Bình mới xuất hiện tại hiện trường, tiến hành lập biên bản vi phạm về lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm dừng đỗ đối với lái xe limousine mang biển kiểm soát 29F - 000.93 của Công ty TNHH X.E Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn