MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Linh vật rồng ngậm ngọc ở công viên Ba Tơ, TP Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Linh vật rồng ở Quảng Ngãi không phải là rồng!

VIÊN NGUYỄN LDO | 30/01/2024 18:06

Quảng Ngãi - Linh vật rồng Quảng Ngãi trang trí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp hoàn thiện, đang nổ ra tranh cãi. Người khen đẹp, người chê tơi tả, còn tiến sĩ thì cho rằng linh vật không phải là rồng.

Ngày 23.1, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi khẩn trương trang trí công viên Ba Tơ và Núi Long Đầu ở TP Quảng Ngãi để chuẩn bị phục vụ người dân du xuân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện hai linh vật rồng ở cổng phía Nam công viên Ba Tơ và Núi Long Đầu hoàn thiện khoảng 90%.

Nhà ở gần công viên Ba Tơ, nhiều ngày nay, ông Trần Thanh Tâm (ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) khá háo hức, chờ đợi linh vật rồng hoàn thiện. Ông Tâm bộc bạch: "So với năm ngoái, việc trang trí linh vật của Quảng Ngãi năm nay hoành tráng hơn. Tuy nhiên, xem trên báo, tôi thấy linh vật rồng ở các tỉnh như Bình Định, Huế… to và đẹp hơn linh vật rồng Quảng Ngãi”.

Linh vật rồng ngậm ngọc ở công viên Ba Tơ sắp hoàn thiện. Ảnh: Ngọc Viên

Nhiều người dân khi được hỏi về linh vật rồng Quảng Ngãi đều hóm hỉnh bảo, linh vật lạ quá, chưa từng thấy bao giờ. Ngồi nghỉ ngơi trước công viên Núi Long Đầu, ông Văn Thế Hoà (trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) bộc bạch: “Linh vật rồng theo tôi phải có hai chiếc râu vểnh lên, phải lè lưỡi ra ngoài thì mới gọi là rồng. Linh vật rồng Quảng Ngãi không thấy râu và lưỡi".

Bên cạnh những ý kiến chưa hài lòng, vẫn có nhiều người dân cho rằng, linh vật rồng Quảng Ngãi cách tân, mới lạ; như vậy mới độc đáo, có tính sáng tạo. Bởi nếu 63 tỉnh thành đều thiết kế linh vật rồng giống nhau thì sẽ nhàm chán. Rất nhiều cuộc tranh luận về linh vật rồng Quảng Ngãi nổ ra trên nhiều trang Facebook trong gần một tuần qua.

Linh vật rồng ở núi Long Đầu, TP Quảng Ngãi có chiều dài 90m, sắp hoàn thiện. Ảnh: Ngọc Viên

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi - Nhà nghiên cứu văn hóa - cho hay: "Tôi đã xem linh vật rồng ngậm ngọc ở công viên Ba Tơ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu lịch sử, văn hoá... thì rồng không ngậm ngọc. Rồng chỉ vờn ngọc, được gọi là “lưỡng long tranh châu". Đơn vị thực hiện linh vật rồng ở công viên Ba Tơ đã cố gắng thực hiện kiểu con rồng, nhưng lại không ra linh vật rồng. Linh vật rồng ở công viên Ba Tơ không phải là rồng. Rồng phải có bờm, có tóc, có nanh, vuốt, có mắt lòi lên, râu vểnh lênh. Cách trang trí rồng ở công viên Ba Tơ nổ ra tranh cãi, bởi nếu trang trí rồng thì phải chuẩn theo mô típ rồng. Phải thể hiện phong thái uy nghi, quyền lực rất lớn.

"Hình tượng rồng cần phải chuẩn, bởi rồng tượng trưng cho văn hoá của một vùng đất. Mỗi tỉnh trang trí linh vật rồng khác nhau, thể hiện đặc trưng cho vùng đất đó, chứ không phải làm theo kiểu ngẫu hứng” - Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn