MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tìm kiếm chỗ đỗ xe tại những điểm tham quan, du lịch nổi tiếng tại Hà Nội vào dịp Tết không hề dễ dàng. Ảnh: Anh Vũ

Lo lắng tìm chỗ đỗ xe khi đi chơi Tết tại Hà Nội

Anh Vũ LDO | 12/02/2024 11:49

Tuy đường sá thông thoáng hơn trong những ngày Tết, nhưng người dân và khách du xuân tại Hà Nội vẫn lo lắng tìm chỗ đỗ xe trong thành phố.

“Tuy đường phố ngày Tết tại Hà Nội có phần thoáng đãng, vắng vẻ, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn, nhưng tôi vẫn lo lắng vì tìm được chỗ đỗ xe không phải điều dễ dàng” - anh Đông Hưng, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ.

Tìm kiếm vị trí đỗ xe vốn đã là một việc khó khăn vào những ngày bình thường tại Hà Nội. Với số lượng xe lớn nhưng ít bãi đỗ xe, người dân, đặc biệt là những người đi ô tô, luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng về lộ trình cũng như điểm đến để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra.

Tình trạng này diễn ra đã lâu, khiến không ít người lái xe lo lắng về chỗ đỗ xe trong khi đi du xuân những ngày đầu năm. Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều điểm du lịch, tham quan tại Hà Nội dù đã chuẩn bị sẵn sàng chỗ đỗ xe cũng như người hỗ trợ, phục vụ du khách và người dân nhưng nhiều người vẫn phải gửi xe dịch vụ bên ngoài.

Một bãi gửi xe cạnh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Anh Vũ

Trao đổi với Lao Động, anh Tùng - một du khách đang đưa gia đình đi du xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - cho biết: “Những ngày Tết, tại các điểm tham quan, du lịch, việc tìm chỗ đỗ ban đầu cũng hơi khó, nhưng không phải không có. Về giá cả phổ biến khoảng 100 nghìn đồng một chỗ đỗ”.

Thực tế, trong khi di chuyển trên đường tại Hà Nội trở nên dễ dàng hơn, lượng lớn xe đổ về các điểm tham quan, du lịch khiến mật độ giao thông ở đó trở nên đông đúc.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một phần khuôn viên đã được mở để phục vụ nhu cầu đỗ xe của khách tham quan nhưng dường như vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu và nhiều du khách chọn gửi xe vào những điểm đỗ xe dịch vụ ở bên ngoài.

Khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn phải gửi xe ở ngoài đường. Ảnh: Anh Vũ

Những địa điểm nổi tiếng thu hút khách tham quan khác của Hà Nội như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc cũng có những biện pháp hỗ trợ người dân gửi, đỗ xe do dự báo trước lượng khách đến tham quan tăng vọt trong các ngày Tết Nguyên đán.

Theo đó, từ ngày 9.2, thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, Công an quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công ty VETC, Công ty MK Vision và các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc.

Phủ Tây Hồ đã áp dụng dịch vụ hỗ trợ người dân gửi xe không sử tiền mặt. Ảnh: Anh Vũ

Cụ thể, với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Với xe ô tô đã dán thẻ Epass sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng (mã QR động). Với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách để thanh toán. Với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản ngân hàng (Mã QR). Giá vé được niêm yết công khai tại bãi xe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn