MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lo ngại cấp phép dự án đầu nguồn nước sau việc trang trại lợn gây ô nhiễm tại Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 02/07/2024 15:45

Lo ngại việc cấp phép xây dựng trang trại chăn nuôi có quy mô lớn ở đầu nguồn nước nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống, nhiều hộ dân đã kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xem xét lại.

Ngày 2.7, theo UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), nhiều người dân ở xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) đã có kiến nghị khi thực hiện các trang trại chăn nuôi lợn, các cấp có sự cân nhắc, xem xét vị trí phù hợp.

Trước đó, vào đầu tháng 4.2023, Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao của ông Phạm Ngọc Lợi ở xã Vĩnh Hà đã xả thải ra môi trường, gây nên tình trạng cá chết tại khe Rào Trường (xã Vĩnh Hà). Bên cạnh đó, mạch nước ngầm mà người dân sử dụng lâu nay bị ô nhiễm sau khi có sự hiện diện của trang trại chăn nuôi ở đầu nguồn nước, khiến người dân bức xúc.

Sau sự việc trang trại lợn nói trên gây ô nhiễm môi trường, người dân ở xã Vĩnh Hà rất lo lắng. Vì vậy, khi phát hiện thêm 1 trang trại chăn nuôi lợn đang thi công, được bố trí đầu nguồn nước của thôn Rào Trường, người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, dự án chăn nuôi lợn đang thi công mà người dân có ý kiến là “Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao khép kín Vĩnh Hà” tại thôn Khe Hó Trù (xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh) của Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam với quy mô 2.500 heo nái.

Trang trại này có quy mô lớn, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì đánh giá tác động môi trường theo chức năng quy định.

Vị trí khu đất xây dựng trang trại đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại, cách khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6.2022, hiện đang xúc tiến san lấp mặt bằng để thực hiện dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề nghị Ngành Tài nguyên và Môi trường và địa phương tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình xả thải đúng theo báo cáo đánh giá môi trường được phê duyệt để không gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước theo quy định.

Trước đó, sau phản ánh về trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao của ông Phạm Ngọc Lợi xả thải ra môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt ông Lợi 155 triệu đồng. Đồng thời, tháng 4.2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi, không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn chưa đầu tư hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, chưa được cấp giấy phép môi trường. Đặc biệt, đưa ra khỏi quy hoạch các vị trí chăn nuôi gần đầu nguồn nước, khu dân cư hoặc các vị trí nhạy cảm khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn