MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lan can mương hở ở Hải Phòng gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng, vẫn chưa bảo đảm an toàn. Ảnh: Băng Tâm

Lo ngại mất an toàn từ lan can mương hở làm bằng tôn lượn sóng ở Hải Phòng

Băng Tâm LDO | 10/07/2023 19:00

Tháng 7 này, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành lắp đặt hàng chục nghìn mét lan can tại các mương hở và hồ điều hòa. Tuy nhiên, lan can tại các tuyến mương hở vẫn khiến người dân băn khoăn vì vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Vừa qua, người dân sống gần mương Cầu Tre (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thuộc hệ thống mương Đông Bắc phản ánh về hệ thống lan can đang triển khai tại khu vực này. Theo người dân, lan can được lắp đặt là tôn lượn sóng rộng khoảng 20 cm chạy dài dọc tuyến kênh. Phía dưới là khoảng hở chừng 60 - 70cm, vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Lan can bằng tôn lượn sóng theo người dân vẫn chưa bảo đảm an toàn. Ảnh: Băng Tâm

Lan can này còn được người dân nhận xét giống như dải phân cách hơn là lan can. Chưa kể, lan can làm bằng tôn mỏng, sắc nhọn, dễ gây thương tích cho người đi đường.

Anh T.X - người dân sống gần mương Cầu Tre - cho biết: "Kiểu lan can thép này rất nguy hiểm, chẳng may ngã vào cứa như dao. Người dân mong muốn lan can như các tuyến hồ điều hoà sẽ bảo đảm an toàn hơn".

Được biết, tháng 11.2022, UBND TP.Hải Phòng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hoà trên địa bàn các quận trung tâm Hải Phòng. Theo đó, thi công, lắp dựng lan can dọc các mương Đông Bắc (không bao gồm đoạn mương hở từ đường Lê Thánh Tông đến đường Ngô Quyền), mương Tây Nam, mương An Kim Hải chiều dài 12.528 m bằng tôn lượn sóng định hình, cột thép, móng đơn bê tông.

12.528 m lan can mương hở bằng tôn lượn sóng định hình, cột thép, móng đơn bê tông sẽ cơ bản hoàn thiện trong tháng 7. Ảnh: Băng Tâm

Đồng thời, thi công lắp dựng lan can các hồ điều hoà Dư Hàng, Cát Bi, Tiên Nga, Đầm huyện dài 3.731 m bằng gang đúc, móng đơn bê tông... Tổng mức đầu tư dự án là hơn 66 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp, chủ đầu tư dự án - cho hay: Đơn vị đang triển khai lắp đặt lan can các tuyến mương hở trên địa bàn, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7.

Do vấn đề kinh phí nên lan can tại các tuyến mương hở không thể đồng bộ bằng chất liệu gang đúc như lan can tại hồ điều hoà (trong ảnh là lan can hồ điều hoà Phương Lưu). Ảnh: Băng Tâm

Lan can các tuyến mương hở bằng tôn lượn sóng định hình, cột thép, móng đơn bê tông theo thiết kế được Sở Xây dựng thẩm định.

Về thiết kế và chất liệu được người dân phản ánh chưa bảo đảm an toàn, ông Hà nói rằng, ban đầu, các đơn vị đưa ra phương án lắp đặt lan can các tuyến mương giống như lan can các hồ điều hoà (cùng chất liệu gang đúc). Tuy nhiên, do vấn đề kinh phí nên thiết kế lan can tại các tuyến mương phải thay đổi.

Trước đây khi chưa có lan can, vào mùa mưa bão khi nước ngập, người dân không phân biệt được đường và mương nên rất nguy hiểm. Nay có lan can, vấn đề này đã được giải quyết.

Ông Hà cũng khẳng định, việc triển khai lắp đặt lan can là sự cố gắng rất lớn của thành phố nhưng do vấn đề kinh phí nên không thể đồng bộ với thiết kế lan can các hồ điều hoà như người dân kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn