MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lo ngại rò rỉ dữ liệu cá nhân khi xác thực định danh Facebook, Youtube...

Lo ngại rò rỉ dữ liệu cá nhân khi xác thực định danh Facebook, YouTube...

Thái Mạnh LDO | 12/05/2023 12:38
Nhiều người dân lo ngại việc xác thực định danh tài khoản Facebook, YouTube, Tiktok... sẽ xuất hiện tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh. Ảnh: Hữu Chánh.

Mới đây, tại phiên giải trình của Ủy ban Tư pháp liên quan đến việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, xác thực các tài khoản trên mạng xã hội để hạn chế lừa đảo trên mạng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thanh Lâm cho biết giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đã có cơ chế phối hợp cụ thể. Khi cơ quan điều tra ở địa phương làm văn bản gửi bộ đề nghị xác thực các tài khoản trên mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ có cơ chế phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử xác thực xem chủ tài khoản đó là ai.

Đồng tình ủng hộ cơ chế xác thực định danh tài khoản mạng xã hội, bạn đọc Hoàng Tuấn Khoa cho biết: "Xác thực định danh mạng xã hội là điều nên làm, đúng đắn để xử lý các trường hợp lừa đảo, hay tội phạm trên mạng xã hội. Tôi ủng hộ quyết định này của Chính phủ trong việc làm sạch môi trường mạng".

Bạn đọc Vương Tú Oanh đồng quan điểm, cho biết: "Nếu việc định danh có thể giúp giảm bớt tình trạng lừa đảo, truyền bá các thông tin xấu, độc hại, fake news thì đây là điều cấp thiết. Trong những năm gần đây, không gian mạng tràn ngập tin giả, tin đồn nhằm mục đích hạ thấp uy tín người khác với tốc độ nhanh chóng mặt. Thực hiện xác thực không chỉ giúp cơ quan quản lý có thể xử lý được các đối tượng tung tin giả mà còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng những làn sóng tiêu cực đến người dân".

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng, thực hiện xác thực định danh trên Facebook, YouTube, TikTok,... có thể rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Bạn đọc Trần Văn Quyết cho biết: "Theo tôi, xác thực tài khoản mạng xã hội là điều nên làm, tuy nhiên, cần làm sao để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân. Trước đây, tôi cũng theo dõi nhiều vụ việc rò rỉ dữ liệu của Facebook tại Mỹ và rất lo lắng dữ liệu cá nhân sẽ bị thương mại hóa. Do đó, cơ quan quản lý cần có cách làm phù hợp, bảo mật chặt chẽ để tránh việc đời tư cá nhân của người dân bị đem ra sử dụng cho mục đích thương mại".

Đồng quan điểm, bạn đọc Vũ Thị Hồng chia sẻ: "Bản thân mình đã gặp rất nhiều lần bị làm phiền bởi các đơn vị quảng cáo sản phẩm liên tục gọi điện làm phiền, khi chỉ mới tìm kiếm từ khóa sản phẩm trên mạng xã hội như Facebook. Tôi đồng tình thực hiện định danh trên mạng xã hội nhưng các cơ quan quản lý cần cho người dân thấy việc xác thực có độ bảo mật cao và không bị rò rỉ cho bên thứ 3".

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, các tài khoản mạng xã hội không định danh sẽ bị ngăn chặn, xử lý với các mức độ khác nhau. Do đó, vẫn cần phải chờ trong thời gian tới, khi dự luật được ban hành mới có thể xác định rõ việc định danh trên mạng xã hội sẽ ra sao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn