MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không còn cảnh tàu, xe nườm nượp tập kết và chở cát sỏi đi tiêu thụ ở gần chân cầu Thành Cổ. Ảnh: Hưng Thơ.

Loạt bãi tập kết cát trái phép bị dừng hoạt động, người phản ánh bị đe dọa

HƯNG THƠ LDO | 29/08/2022 17:07

Quảng Trị - Sau khi báo phản ánh, chính quyền vào cuộc thì các bãi tập kết cát trái phép bên sông Thạch Hãn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) dừng hoạt động. Tuy nhiên, những người dân xuất hiện trên Báo Lao Động phản ánh vụ việc bị không ít đối tượng đe dọa, nói lời “khó nghe”.

Ngày 29.8, ông Phan Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, đến thời điểm này, các bãi tập kết cát trái phép ở thôn Cổ Thành (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) đã được xử lý.

Ban đầu, UBND huyện Triệu Phong dự định sẽ đưa các bãi tập kết cát trái phép này vào địa điểm quy hoạch ở cầu Rì Rì (thôn Cổ Thành) cách đó một quãng ngắn. Tuy nhiên, địa điểm này nằm trên đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, một bên sông Thạch Hãn linh thiêng và cạnh phố đi bộ, nên không hợp lý.

Các bãi tập kết cát trái phép trước khi Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: Hưng Thơ

“Các bãi tập kết cát trái phép bị dẹp cơ bản rồi. Để tạo điều kiện cho chủ các bãi tập kết cát trái phép có việc làm, huyện sẽ phải tổ chức họp, làm tờ trình rồi xin ý kiến của tỉnh di dời đến 1 địa điểm mới” – ông Phan Văn Linh, nói.

Về phía Huyện ủy Triệu Phong, cũng đã có chỉ đạo UBND huyện xử lý dứt điểm các bãi tập kết cát trái phép. Đối với diện tích đất bên bờ sông lâu nay làm bãi tập kết cát trái phép, lâu dài sẽ đầu tư để làm đường, công viên để tạo cảnh quan phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Trong số loạt bài viết của Báo Lao Động về các bãi tập kết cát trái phép, có sự xuất hiện của một số người dân lên tiếng phản ánh tình trạng ô nhiễm. Sau khi báo đăng và cơ quan chức năng vào cuộc, thì người dân và người thân của họ bị các đối tượng dọa dẫm, nói lời “khó nghe”. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại ở đó, nên người dân không báo cáo với cơ quan chức năng.

“Các bãi tập kết cát trái phép tồn tại năm này sang năm khác. Tuy nhiên, phải đến khi Báo Lao Động vào cuộc thì cơ quan chức năng mới đến xử lý quyết liệt. Chúng tôi cảm ơn quý báo, và cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để các bãi tập kết cát trái phép được di dời đến địa điểm phù hợp, tạo việc làm cho họ. Còn nếu các bãi này tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm thì chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh” – người dân thôn Cổ Thành, nói.

Trước đó, từ ngày 27.7, Báo Lao Động đã có các loạt bài viết, thông tin việc 10 bãi tập kết cát trái phép nằm ở ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Cổ Thành công khai hoạt động nhiều năm nay. Các bãi tập kết cát này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có hồ sơ bảo vệ môi trường, không xuất trình được hóa đơn mua bán hàng hóa, không được cấp phép bến thủy nội địa mà có nhiều khả năng là nơi tiêu thụ cát khai thác trái phép.

Ngoài ra, có bãi tập kết cát còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Dù người dân, UBND xã Triệu Thành đã nhiều lần kiến nghị, nhưng các bãi tập kết cát trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi báo nêu, từ chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Triệu Phong, Công an huyện Triệu Phong phối hợp với các đơn vị đã yêu cầu các bãi tập kết cát trái phép dừng hoạt động. Đặc biệt, từ khi các bãi tập kết này bị dừng hoạt động, hoạt động khai thác cát trái phép ở các địa điểm lân cạnh cũng chấm dứt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn