MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư nhưng lại được triển khai thực hiện quá thời hạn, khiến người dân bức xúc.

Loạt dự án bờ kè trăm tỉ tại Cao Bằng chậm giải ngân, chậm tiến độ

An Trịnh - Trần Trọng LDO | 31/10/2022 12:09

Loạt dự án, công trình xây dựng trọng điểm với số vốn trăm tỉ trên địa bàn TP.Cao Bằng đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ.

Loạt dự án chậm tiến độ

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có cuộc kiểm tra loạt công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn TP.Cao Bằng trước tình trạng các công trình này chậm chạp tiến độ giải ngân, thi công công trình.

Cụ thể, các dự án được "chỉ mặt" gồm: Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo; Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng.

Tại buổi kiểm tra, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện loạt dự án đã được chỉ ra, chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí nhân lực, tập kết nguyên, vật liệu thi công.

Quá trình giải phóng mặt bằng tại dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng chưa được hoàn tất.

Theo đó, Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng đến nay mới giải ngân được 2,4/25 tỉ đồng, bằng 9,6% kế hoạch; Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo năm 2022 được giao vốn 29,9/95 tỉ đồng, bằng 31,5% kế hoạch, dự kiến cuối năm 2022 giải ngân khoảng 85/95 tỉ đồng, đạt 89,47% kế hoạch.

Qua tìm hiểu, theo quyết định phê duyệt dự án số 861/QĐ- UBND ký ngày 28.5.2020, dự án Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng có số vốn đầu tư là 111 tỉ đồng do UBND TP.Cao Bằng làm chủ đầu tư với thời gian hoàn thành dự án 1 năm (2020 - 2021).

Quyết định là vậy, nhưng đến nay tất cả các hạng mục thi công vẫn chưa được khớp nối. Ngày 30.10, ghi nhận tại khu vực phường Ngọc Xuân, TP.Cao Bằng bờ kè bên bờ trái sông Bằng vẫn đang dang dở, máy móc được tập kết một chỗ im lìm. Dọc bờ kè không có hoạt động thi công nào được diễn ra.

Các hạng mục tại 2 dự án đều đang được xây dựng dở dang.

Dân mong ngóng, đợi chờ

Trao đổi với PV, ông N.V.Đ (45 tuổi, tổ 6, phường Xuân Ngọc) cho hay, khởi công từ hơn 1 năm trước, nhưng khoảng 3 tháng nay không thấy dự án xây lắp gì, còn một đoạn bờ kè chưa làm vì thỏa thuận đền bù với một số hộ dân chưa xong.

"Chúng tôi cũng mong ngóng bờ kè hoàn thiện, có đường đi lối lên xuống sông Bằng như giống như bờ phải bên kia", vừa nói ông Đ chỉ tay sang phía bờ kè chống lở phải sông Bằng đã được hoàn thành từ trước với lan can, đường đi bộ ven sông và lối lên xuống hoàn chỉnh.

Tại Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng, tình trạng tương tự cũng diễn ra, các hạng mục đang được thi công tuy nhiên đều chậm chạp so với thời gian hoàn thành dự án được nêu trong quyết định phê duyệt dự án số 859/QĐ - UBND ngày 28.5.2020 do người đứng đầu UBND tỉnh Cao Bằng đặt bút ký.

This browser does not support the video element.

Video cận cảnh 2 dự án chậm tiến độ tại TP.Cao Bằng.

Theo đó, Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình do UBND TP.Cao Bằng làm chủ đầu tư với số vốn 200 tỉ đồng, xây dựng và hoàn thành trong khoảng 2020 - 2021.

Bà N.T.L (SN 1960, trú xã Hưng Đạo) phân trần: "Đoạn bờ kè trước của gia đình tôi đã làm khoảng 1 năm nay, lâu rồi chưa xong nên cả khu lâm cảnh bụi bặm mù mịt rất khó chịu mỗi khi xe tải lớn chạy qua, bởi bụi cuộn lên trắng xoá".

Nói về vấn đề này, ông Hoàng Quang Dũng - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: "Dự án đang đi vào thi công giai đoạn 2, việc người dân phản ánh bụi bặm, tiếng ồn chúng tôi đã tiếp thu và nhắc nhở đơn vị thi công lưu ý nhiều lần".

Khi được hỏi về tiến độ thi công chậm chạp của các dự án, người đứng đầu UBND xã Hưng Đạo cho biết địa phương chỉ là đơn vị hưởng lợi nên không nắm rõ tiến độ thi công của dự án.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại 2 dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP.Cao Bằng:

 Cùng nằm trên 1 dòng sông Bằng, nhưng hình ảnh 2 bờ hoàn toàn trái ngược.
Những bãi đất trống tại Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng đã tồn tại nhiều tháng nay.
Cũng từng ấy thời gian, máy móc “nằm phơi nắng“.
Tương tự, dự án 200 tỉ tại xã Hưng Đạo cũng đang lụt tiến độ.
Nhiều đoạn kè mới chỉ được thực hiện ở những bước ban đầu, dù cho thời gian xây dựng phải hoàn thành trong khoảng 2020 - 2021.

Tại buổi kiểm tra ngày 26.10 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo UBND thành phố đã nêu ý kiến mong tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022; sớm phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thành phố khẩn trương thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng theo quy định của dự án; sớm cho chủ trương giải quyết khó khăn, vướng mắc về phương án bồi thường bằng hình thức giao đất có cùng mục đích sử dụng (đổi đất) đối với một số dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn