MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt sai phạm của Công ty Giang Tô tại KCN Minh Quân gây bức xúc dư luận. Ảnh: Bảo Nguyên

Loạt sai phạm của doanh nghiệp nước ngoài tại Yên Bái

Bảo Nguyên LDO | 12/07/2023 11:55

Yên Bái - Dù chưa có Quyết định giao đất, cho thuê đất; chưa được cấp giấy phép xây dựng; chưa có đánh giá tác động môi trường nhưng Công ty TNHH Cabinetry Sunwell Giang Tô (Công ty Giang Tô) đã xây dựng hàng loạt hạng mục công trình ở Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Công ty Giang Tô là doanh nghiệp Trung Quốc (người đại diện theo pháp luật là bà Zhang, Jiemin) được Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 6.8.2021 để thực hiện Dự án Nhà máy công nghiệp Sunwell Việt Nam tại KCN Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Diện tích đất sử dụng là 98.998,5 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 196 tỉ đồng (vốn tự có 82 tỉ, vốn vay 114 tỷ).

Tuy nhiên, Công ty Giang Tô đã tiến hành san tạo mặt bằng, xây dựng hai nhà xưởng sản xuất (mỗi nhà xưởng có diện tích khoảng 4.800 m2) khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp Quyết định giao đất, cho thuê đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Thậm chí công ty này cũng chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về phòng cháy chữa cháy, chưa có đánh giá tác động môi trường nhưng đã lắp đặt máy móc thiết bị. Đến nay KCN Minh Quân chưa có hệ thống xả thải tập trung. Do vậy người dân khu vực lo ngại - tới đây các nhà máy hoạt động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Mặc dù các đơn vị chức năng nhiều lần có văn bản đề nghị Công ty Giang Tô dừng ngay việc thi công để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý nhưng doanh nghiệp này không thực hiện. Ảnh: Bảo Nguyên

“Việc Công ty Giang Tô tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.01.2022 của Chính phủ. Còn về trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát các công trình trong KCN để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm thuộc về Ban quản lý các KCN”, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái nêu ý kiến.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 11.7, ông Trịnh Huỳnh Yên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái cho biết: Từ tháng 7.2021, qua kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án cho thấy, Công ty Giang Tô đã tiến hành xây dựng nhà máy khi chưa có đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Ban quản lý đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng của dự án.

Tại buổi làm việc ngày 6.12.2021, Ban quản lý đã yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng của dự án và khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ pháp lý. Đến nay, Công ty Giang Tô vẫn chưa hoàn thành.

Tỉnh Yên Bái khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm của Công ty Giang Tô, tránh tạo tiền lệ xấu đối với các doanh nghiệp tại KCN Minh Quân. Ảnh: Bảo Nguyên

“Quan điểm của chúng tôi dù doanh nghiệp trên địa bàn hay doanh nghiệp nước ngoài thì đều phải đáp ứng các quy định của pháp luật. Hành vi vi phạm kéo dài của Giang Tô cần phải xử lý nghiêm để các nhà đầu tư khác trong KCN Minh Quân tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định và tiến độ đã cam kết”, ông Trịnh Huỳnh Yên nhấn mạnh.

Được biết, KCN Minh Quân có 13 doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

Cũng theo ông Yên, do Yên Bái là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, KCN không có mặt bằng sạch, không được đầu tư đồng bộ nên đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải tập trung vẫn chưa hoàn thiện.

VIDEO: Toàn cảnh KCN Minh Quân tổng diện tích 108 ha nằm bên sông Hồng

This browser does not support the video element.

KCN Minh Quân nhìn từ trên cao

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn