MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lọc nước 2 lần vẫn không yên tâm sử dụng

KHÁNH AN LDO | 02/04/2024 17:41

Chưa có nước sạch sử dụng, nhiều người dân tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) hiện vẫn đang phải dùng nước giếng khoan, nước mưa. Dù nước đã thông qua nhiều lớp lọc, song người dân cho biết vẫn không yên tâm sử dụng.

Chị Ngô Thị Dung (Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) luôn dặn 2 con gái tuyệt đối không được uống nước trực tiếp từ máy lọc nước.

Chị Dung cho biết, năm 2013, sau khi chuyển ra ở riêng, gia đình chị đã khoan giếng để lấy nước sinh hoạt cho gia đình. Sau quá trình sử dụng, nước giếng khoan thường có mùi tanh, màu đục nên gia đình chị đã lắp thêm một hệ thống xử lý nước ngay cạnh bể chứa nước. 3 năm sau, gia đình chị tiếp tục mua thêm 1 máy lọc nước (gồm 3 quả lọc).

"Dù nước đã qua nhiều lớp lọc, nhưng gia đình tôi vẫn không thật sự yên tâm khi sử dụng. Gia đình tôi sử dụng nước đã qua 1 lần lọc cho việc tắm giặt và nước đã qua 2 lần lọc cho việc đun nấu.

Tôi luôn dặn con chỉ được uống nước đã qua 2 lần lọc và được đun sôi để nguội, không được uống nước trực tiếp từ máy lọc nước" - chị Dung nói.

Hiện tại, định kỳ hàng tháng, gia đình chị Dung đều thực hiện thay quả lọc trong máy lọc nước. Chị Dung cho hay, mỗi lần thay quả lọc đều "nổi da gà" vì quả lọc đổi màu đen sì. Chi phí thay quả lọc cũng không hề nhỏ.

Gia đình chị Dung hiện phải lọc nước thông qua nhiều lớp lọc. Ảnh: Khánh An

Trong khi đó, gia đình anh Trương Văn Hoàng (Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) phải mua nước đóng chai để nấu nướng, ăn uống. Anh Hoàng cho biết, trung bình mỗi tháng, 4 người trong gia đình anh sử dụng hết khoảng 600.000 - 800.000 đồng tiền nước đóng chai.

"Nước giếng khoan nhà tôi luôn có màu vàng đục, mùi khó chịu. Quần áo sau khi giặt bằng nước giếng khoan cũng thường bị ố vàng. Để đảm bảo cho sức khỏe, nhà tôi chỉ sử dụng nước giếng khoan để tưới tiêu, tắm giặt" - anh Hoàng nói.

Anh Hoàng, chị Dung cũng như hàng nghìn hộ dân tại Sóc Sơn, Hà Nội đang đếm từng ngày để được sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2023, TP Hà Nội có thêm 15 xã được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung, thuộc các huyện: Sóc Sơn (6 xã), Ứng Hòa (5 xã), Mỹ Đức (4 xã). Hiện, còn 124 xã chưa có đường ống cấp nước sạch về các khu dân cư nông thôn.

Để khắc phục tồn tại trên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP Hà Nội điều chỉnh lại vùng cấp nước sạch để kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Hiện nay, UBND TP Hà Nội đã giao hàng chục doanh nghiệp triển khai cấp nước cho 100% số xã còn lại theo hình thức xã hội hóa.

Để hoàn thành được mục tiêu này, trong thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, bảo đảm hoàn thành cấp nước sạch cho 100% số xã còn lại trong năm 2024.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch. Phối hợp với các đơn vị cấp nước phân tích mẫu nước để thông tin đến người dân ủng hộ, sử dụng nước sạch, cải thiện chất lượng môi trường sống, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn