MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lòng đường trở thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

VÂN HI LDO | 16/03/2023 13:30

Những năm trở lại đây, cảnh tượng giao thông hỗn loạn vào giờ tan học thường xuyên diễn ra tại trường Tiểu học Lương Tâm 1 (Long Mỹ, Hậu Giang). Nhiều phụ huynh đón con đậu (đỗ) xe tràn lan, đậu cả ở lòng đường gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Trường Tiểu học Lương Tâm 1 nằm trên đường tỉnh 930B, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đây là tuyến đường huyết mạch nối huyện Long Mỹ (Hậu Giang) với huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) và huyện Gò Quao (Kiên Giang) nên lượng xe cộ lưu thông giữa các tỉnh rất đông.

Theo ghi nhận, vào giờ tan học khu vực trước cổng trường đã có rất đông xe máy của phụ huynh chờ đón con. Người đến trước đậu ở lề đường, người đến sau thì đậu ra thêm một chút, cứ như thế lòng đường đã trở thành bãi đậu xe khi đến giờ tan học. Các phương tiện xe lưu thông phải bóp kèn inh ỏi, thậm chí phải lấn vào làn đường bên cạnh vì không có chỗ lưu thông.

Các phương tiện chen nhau để di chuyển. Ảnh: Bích Ngọc

Thường xuyên di chuyển ngang tuyến đường vào giờ tan học, anh Nguyễn Lam Trường (xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ) khá bức xúc vì cảnh đậu xe tùy tiện, lấn cả lòng đường của nhiều phụ huynh. Nhiều phụ huynh đậu xe giữa lòng đường gây khó khăn trong việc di chuyển.

Bên cạnh đó, một số học sinh nhỏ tuổi không có người lớn trông coi đùa giỡn, chạy nhảy ra đường rất khó kiểm soát và rất dễ gây ra tai nạn.

Người và xe đậu tràn lan dưới lòng đường. Ảnh: Bích Ngọc

Có con đang theo học tại trường và thường xuyên đón con, anh Võ Thành Phần (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ) cho biết, tình trạng đậu xe ở lòng đường của phụ huynh tồn tại lâu nay. Một số phụ huynh để thuận tiện cho việc ra về nhanh nên đậu xe ở phía ngoài, người đến sau không có chỗ đậu nên phải chen lấn rất lộn xộn.

Phụ huynh đón con nhưng không trang bị mũ bảo hiểm. Ảnh: Bích Ngọc

Thầy Hồ Văn Lĩnh - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Tâm 1 - cho biết, trường có hơn 700 học sinh, hầu hết học sinh đều được phụ huynh đưa đón hoặc trang bị phương tiện xe đạp cho các em. Trong những buổi sinh hoạt đầu năm, nhà trường cũng đã triển khai công tác tuyên truyền, nhắc nhở đối với phụ huynh trong việc đưa đón con. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường vẫn còn diễn ra.

"Dự kiến, trong năm tới, nhà trường sẽ vận động mạnh thường quân láng bê tông khu vực trước cổng rào để phụ huynh đến đón con có chỗ đậu xe, tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường, gây mất mỹ quan.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những buổi sinh hoạt để tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh tuân thủ luật giao thông khi đưa đón con em" - thầy Lĩnh cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn