MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ khi con đường này được mở rộng, đất có giá nên phát sinh tranh chấp giữa ông Lâm Văn Đức với bà Ngô Thị Năm. Ảnh: Nhật Hồ

Lòng vòng vụ tranh chấp đất với chứng cứ từ thời... Thống đốc Nam kỳ

NHẬT HỒ LDO | 22/11/2021 16:32
Bạc Liêu - Tòa căn cứ vào quyết định cấp đất từ thời Thống đốc Nam kỳ không có vị trí, số thửa, không chữ ký và lời khai của nhân chứng sống là anh chị em ruột để bác đơn khởi kiện của người đòi quyền sở hữu đất.

Theo bản án số 10/2021 của TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nguyên đơn là ông Lâm Văn Đức (ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) khởi kiện bà Ngô Thị Năm (76 tuổi) trả cho ông phần đất có diện tích 537m2, tại khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc đất ông Đức cung cấp và trình bày tại tòa do cha mẹ ông Đức nhận chuyển nhượng của ông Trần Hoàng Anh (ông Hoàng Anh nhận chuyển nhượng của ông Thạch Viên) vào năm 1978.

Sau khi chuyển nhượng, cha mẹ ông để đất trống, đến năm 1998 mới chia cho các con ở. Phần đất tranh chấp là của em ông tên Lâm Văn Bình do mẹ ruột cho, được ông Đức chuyển nhượng lại vào năm 1997.

Sau khi chuyển nhượng, ông Đức chưa sử dụng mà bồi đắp thêm. Đến cuối năm 1997, bà Năm ngăn cản ông Đức làm sổ đỏ và cho rằng đây là đất của mình.

Vị trí mảnh đất tranh chấp giữa ông Đức với bà Năm tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Về phần mình, bà Năm cho rằng, nguồn gốc đất này là do ông nội bà là ông Ngô Văn Dược cho năm 1963 (không giấy tờ). Năm 1975, bà Năm có cho ông Mười Viên và vợ là Thị Kia một phần 20 mét ngang giáp Quốc lộ 1A, dài đến vành đai ấp chiến lược. Đến năm 1978, ông Thạch Viên và bà Thị Kia chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Anh, sau đó ông Hoàng Anh chuyển nhượng lại cho cha, mẹ ông Đức.

Diễn biến đất đai tranh chấp như vậy, tuy nhiên TAND Thị xã Giá Rai lại căn cứ để xét nguồn gốc đất như sau: “Căn cứ vào bằng khoán nhượng đất Nam kỳ ngày 7.10.1924 và lời trình bày của bà Ngô Thị Năm, ông Ngô Văn Việt, ông Ngô Minh Thống là có cơ sở nên có căn cứ xác định rằng đất tranh chấp giữa ông Lâm Văn Đức và bà Ngô Thị Năm do cụ Ngô Văn Dược để lại”.

Điều đáng nói là việc cho tặng giữa cụ Ngô Văn Dược cho bà Ngô Thị Năm không có giấy tờ và không thể hiện diện tích, trong khi các nhân chứng sống là các ông Ngô Văn Việt, Ngô Minh Thống và bà Ngô Thị Năm là anh, chị em ruột.

Dù đã được luật sư nêu lên vấn đề này, nhưng không được TAND thị xã Giá Rai chấp nhận.

Ông Lâm Văn Đức kháng cáo toàn bộ bản án. Dự kiến vào ngày 3.12, TAND tỉnh Bạc Liêu sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử lại vụ tranh chấp đất hy hữu này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn