MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Labubu được rao bán với nhiều mức giá khác nhau trên các trang mạng thương mại điện tử. Ảnh: Chụp màn hình

Lừa đảo bùng nổ theo "cơn sốt" Labubu

LƯƠNG HẠNH LDO | 01/09/2024 15:45

Trào lưu sưu tập thú nhồi bông mang tên Labubu trở thành "cơn sốt" trong giới trẻ. Từ đây, nhiều chiêu thức lừa đảo mới bùng nổ.

Labubu trở thành nhân vật được giới trẻ săn đón, là từ khóa nóng được tìm kiếm trên mạng xã hội. Sau một bức hình Lisa (nhóm Blackpink) "đập hộp" bộ sưu tập nhân vật Labubu, những vật phẩm liên quan đến chú thỏ này nhanh chóng "cháy hàng".

Ở Việt Nam, nhiều hội nhóm trao đổi, mua bán Labubu có hơn 80.000 thành viên, hoạt động sôi nổi mỗi ngày. Trong đó, những phiên bản giới hạn như: Vans, Catch me, Love me, Time to Chill... còn được bán đấu giá, với giá khởi điểm hàng triệu đồng.

Cũng từ đây, hàng loạt các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử xuất hiện đối tượng lừa đảo bán Labubu. Không ít trường hợp thu hút nhiều người đặt cọc sau đó chặn số hoặc xóa luôn trang bán hàng, trang cá nhân.

Chị T.H.M (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong nhiều nạn nhân của chiêu trò lừa đảo săn thú này. Theo chị M, sức hút của Labubu khiến chị "nhẹ dạ cả tin" vào một trang Facebook bán với giá 450.000 đồng, do người bán quảng cáo là giá sỉ.

"Một con có giá từ một triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Nếu giá rẻ thì thường là người mua bán lại cho người khác, hoặc bán giá sỉ. Người bán có cam kết, nếu hàng fake (giả) sẽ cho trả lại" - chị M nhớ lại.

Cuối tháng 8.2024, khi shipper giao, chị M không kiểm tra hàng trước khi nhận. Đến lúc khui hàng, chị mới nhận ra Labubu mà chị đã trả 450.000 đồng là hàng fake, giá trị chỉ khoảng 50.000 đồng. Khi chị M tìm cách liên lạc với người bán, thì tài khoản này đã khóa từ lâu, số điện thoại liên lạc cũng không gọi được.

Ngoài chiêu thức lừa đảo "treo đầu dê, bán thịt chó", đối tượng lừa đảo còn dẫn dụ nạn nhân bằng các trò chơi "xổ số" online, nhận Labubu.

Theo ghi nhận của PV, với hình thức hoạt động khá giống cá cược, người chơi mua vé để có cơ hội trúng thưởng một món đồ chơi thú nhồi bông Labubu. Mỗi lượt chơi thường có từ 10-20 chỗ hoặc hơn tùy vào quy mô của trò chơi.

Trò chơi quay số trúng thưởng Labubu trên mạng xã hội Tiktok. Ảnh: Chụp màn hình

Người chơi có thể dùng tiền để mua một hoặc nhiều slot để tăng cơ hội trúng thưởng. Chi phí dao động từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng, tùy thuộc vào luật chơi mà chủ kênh đưa ra.

Giá mỗi phần thưởng khoảng 1 triệu đồng, nhưng vé tham gia lại được bán cho 10-20 người, tạo ra lợi nhuận lớn cho các chủ shop.

Liên quan đến trò bốc thăm Labubu, Công an TPHCM thông tin đang tổ chức thu thập tài liệu để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Theo Công an TPHCM, hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng cần phải có sự phê duyệt, cho phép của cơ quan chức năng với quy định chặt chẽ vì tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được quản lý.

Việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như trên có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 5 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên sẽ cấu thành hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" đối với cả người bán và người mua.

Công an TPHCM cảnh báo người dân tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo: Mua hàng nhái, bị lừa chuyển cọc đặt mua hàng trên mạng, trúng thưởng không nhận được sản phẩm…

Nếu phát hiện các hoạt động liên quan cờ bạc, người dân liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an, gọi điện thoại hoặc gửi đơn trình báo/tố cáo qua đường bưu điện, trình báo qua ứng dụng VNeID.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn