MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện khu đất 46 Liễu Giai đang được xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: P.Đông.

Lùm xùm quanh việc bồi thường tại khu “đất vàng” 46 Liễu Giai

Việt Dũng - Phạm Đông LDO | 01/07/2020 16:30

Khu “đất vàng” tại số 46 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) do Hội Toán học Việt Nam quản lý bị UBND TP. Hà Nội thu hồi vì quá trình quản lý, đơn vị này sử dụng sai mục đích. Mặc dù đã được giao để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, song đến nay, khu đất này chưa thể giải quyết xong khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường.

Hơn 20 năm khiếu kiện

Phản ánh tới Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Phấn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm 1992 UBND TP. Hà Nội cấp cho Hội Toán học Việt Nam (HTHVN) khu đất số 46 Liễu Giai để xây dựng trụ sở, nhà khách, nhà ở.

Chủ tịch HTHVN khi đó là ông Nguyễn Đình Trí đã ký hợp đồng liên kết xây dựng với bà Phấn để xây dựng các hạng mục. Gia đình bà Phấn huy động tài chính để đền bù hoa màu, san lấp ao đầm cho hợp tác xã…

Theo thỏa thuận, bà Phấn được toàn quyền sử dụng đất khu nhà khách để kinh doanh trong 50 năm và được bổ nhiệm làm giám đốc nhà khách này. Tuy nhiên, đến ngày 8.7.1994, HTHVN đơn phương có quyết định rút khỏi hợp đồng liên kết xây dựng với bà Phấn, đồng thời bãi nhiệm chức vụ giám đốc nhà khách của bà.

Do có nhiều sai phạm trong quản lý, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định thu hồi khu đất trên từ HTHVN.

Ngày 4.10.1996, Tổng Thanh tra Nhà nước đã có kết luận thu hồi khu đất trên và bồi thường thỏa đáng theo thời điểm cho chủ đầu tư ban đầu là gia đình (bà Phấn).

Hơn 20 năm qua, gia đình bà Phấn gửi đơn thư tới UBND TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để xử lý theo quyết định của Tổng Thanh tra Nhà nước.

Song, ngày 4.6.2008 UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định số 1043 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Theo đó, Hội Toán học được bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất với số tiền là 1.370.548.051 đồng. Đến ngày 12.7.2017, Hội Toán học đã bàn giao khu đất và nhận đủ số tiền nêu trên.

Theo bà Phấn, việc quận Ba Đình thực hiện bồi thường cho HTHVN là không đúng theo chỉ đạo của Thanh tra Nhà nước và Chính phủ.

“Tôi đề nghị, Ban Quản lý dự án xây dựng dừng việc thi công xây dựng tại khu đất 46 Liễu Giai và bồi thường chi phí tôi đã bỏ vào thửa đất trên từ năm 1992 là trên 600 triệu đồng theo giá thị trường hiện tại”, bà Phấn đề nghị.

Bồi thường có đúng đối tượng?

Nói về những kiến nghị của bà Phấn, ông Vũ Phi Hùng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đô thị xây dựng quận Ba Đình cho biết, khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất 46 Liễu Giai, UBND quận Ba Đình đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng và chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với HTHVN tiến hành khảo sát, đo đạc và lập phương án bồi thường.

Ngày 12.7.2017, HTHVN đã ký biên bản bàn giao mặt bằng khu đất để tổ chức thi công xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình đã chuyển toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản của HTHVN.

“Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất nhằm xây dựng trường tiểu học đã được thực hiện theo đúng trình tự quy định", ông Hùng thông tin.

Tiếp đó, ông Phạm Chính Trung – cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình cho biết, những nội dung bà Phấn phản ánh thì UBND quận đã có văn bản trả lời. Việc tranh chấp dân sự giữa bà Phấn và Hội Toán học đã được đưa ra xét xử ngày 31.1.2002 tại TAND TP Hà Nội và ngày 2.10.2002.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc bồi thường có đúng đối tượng, ông Trung không trực tiếp trả lời mà cho rằng quận đã trả lời bằng văn bản đối với gia đình bà Phấn và sẽ cung cấp tài liệu đó cho báo chí.

Trao đổi với phóng viên, bà Phấn cho rằng, HTHVN “đã hết vai trò trên lô đất, ai dùng đất đó thì phải bồi thường cho gia đình bà”. Chính vì vậy, bà đã khởi kiện với đơn vị đầu tư khu đất trên và TAND Hà Nội đang thụ lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn