MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ý kiến cho rằng lương giáo viên còn quá thấp, chưa tương xứng với công việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Lương giáo viên 11 triệu đồng/tháng: Mức thấp nhưng tiêu chuẩn quá cao

HUYÊN NGUYỄN LDO | 28/06/2020 12:56
Theo cách tính lương mới đang được Bộ GDĐT dự thảo, xin ý kiến, hệ số lương giáo viên cao nhất là 6,78 (tương đương gần 11 triệu đồng/tháng). Nhiều người cho rằng còn quá thấp, chưa tương xứng với công việc. 

Cách tính lương mới của giáo viên phổ thông công lập theo Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập đang được Bộ GDĐT xin ý kiến thu hút sự quan tâm của xã hội.

Trong đó, hệ số lương giáo viên cao nhất là 6,78. Nếu mức lương cơ sở được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức lương cao nhất sẽ khoảng gần 11 triệu đồng/tháng.

Chưa kể, giáo viên vẫn được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi theo quy định của Chính phủ, mức hiện hành là khoảng 30% đến 50% tuỳ đối tượng.

Gửi ý kiến tới Lao Động, nhiều người đã bày tỏ về mức lương mới này còn thấp hay khó đạt được.

Bạn đọc Lê Thị Niên (Thanh Hoá) chua xót cho rằng công nhân chẳng cần bằng cấp cao gì lương cũng 10 triệu/tháng. Trong khi đó, giáo viên học đại học ra trường, giỏi lắm thì đi làm 10 năm lương mới có thể được cao một chút. 

Bạn đọc Nguyễn Hải (Phú Thọ) viết: "Mức lương 11 triệu đồng thì cũng chỉ bằng lương công nhân đi làm vài năm ấy mà".

"Mức lương 11 triệu/tháng nếu dành cho giáo viên mới ra trường thì mới chấp nhận được" - bạn đọc Trần Ngọc Hiền (Quảng Nam) mong muốn lương giáo viên sẽ được trả tương xứng hơn với vị thế và công sức bỏ ra.

"Hơi đắng" - bạn đọc Huệ Minh (Ninh Bình) để lại dòng bình luận xót xa.

Trong khi đó, bạn đọc Lan Nguyễn (Bình Thuận) cho rằng mức lương 11 triệu đồng/tháng đã cao rồi nhưng với các tiêu chuẩn đề ra thì liệu có mấy người được hưởng lương đó.

Bạn đọc Nguyễn Sơn (Quảng Nam) mơ ước đạt được hạng II cũng đã khó khăn, chưa dám mơ đến giáo viên hạng I.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Văn Chương (Quảng Nam) bày tỏ sẽ mất rất lâu để giáo viên đủ tiêu chuẩn xếp hạng 1 bởi thời gian công tác được quy định giữa từng hạng cộng thêm quy định về bằng thạc sĩ và nhiều điều kiện khó khăn.

Bạn đọc Vũ Thuỷ (Bắc Giang) cho hay, để đạt được lương hạng I với hệ số 6,78 như một giấc mơ đối với các giáo viên bởi các điều kiện quá khó khăn.

Bạn đọc Hồ Tấn (Kiên Giang) bày tỏ ngắn gọn: "Mơ"!

Ở các bậc lương khác nhau, bạn đọc Ly Phạm cho rằng: "Sự chênh lệnh lương giữa hạng II và hạng III quá lớn. Sự khác nhau đó nằm ở bằng cấp thấp hơn thôi chứ công việc có ít hơn đâu".

"Đừng để những người giáo viên già thiệt thòi! Lúc chưa có đường, chưa có điện, lớp học tranh tre lá nứa, tay gậy, tay ba nô lên bản dạy cái chữ cho học sinh, giờ lại bị kéo tụt lương xuống thì khó chấp nhận..." - bạn đọc Phạm Tuấn Nghĩa (Hải Dương) kiến nghị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn