MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Là người lập bảng lương cho cả trường nhưng lương của một kế toán trường học lại luôn thấp nhất. Ảnh: Lương Hạnh

Lương kế toán trường học thâm niên 12 năm chỉ hơn giáo viên tập sự 500.000 đồng

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI LDO | 10/10/2023 14:16

Dù có thâm niên 12, 15 hay thậm chí 20 năm làm nhân viên kế toán trường học, nhiều bạn đọc cũng không khỏi tủi thân, chạnh lòng khi mức lương tháng họ nhận được không bằng giáo viên tập sự.

Bạn đọc Kiều Thị Thuận đã có 12 năm làm nhân viên kế toán trường học cho biết, hệ số lương hiện tại là 2.86 với phụ cấp thâm niên 0.1. Tổng lương chị Thuận nhận về đang là 4.787.460 đồng/tháng, cao hơn giáo viên tập sự 500.000 đồng/tháng.

Đọc được loạt bài viết của của Báo Lao Động, chị Thuận đồng cảm với các đồng nghiệp là kế toán trường học có mức lương thấp, chế độ phụ cấp ít ỏi, không đủ lo cho cuộc sống.

Bạn đọc Nguyễn Hà Giang cũng làm nhân viên kế toán trường học 15 năm với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị Giang phải kiêm nhiệm kế toán của 3 đơn vị, không được hưởng thêm phụ cấp gì.

"Anh tôi làm giáo viên, hơn tôi 1 tuổi, lương 17.800.000 đồng/tháng. Trong khi lương của tôi chỉ 6 triệu đồng/tháng. Không biết phải sống sao đây!" - chị Giang chia sẻ.

Bạn đọc giấu tên bày tỏ: "Nhắc đến kế toán, nhiều người nghĩ công việc nhàn lắm. Nào lương, chế độ giáo viên và học sinh, phụ trách phần mềm, xây dựng kế hoạch báo cáo... lãnh đạo phân công. Công việc kiêm nhiệm còn chiếm thời gian nhiều hơn cả công việc chính. Nhưng có ai nhìn thấy sự vất vả đó? Rồi cũng cố gắng vượt qua vì cuộc sống, vì trách nhiệm với công việc, vì đam mệ với nghề".

Còn bạn đọc Đinh Tiến Dũng bày tỏ: "Bài viết rất đúng thực tế đối với nhân viên kế toán ngành Giáo dục, đã từ lâu chính sách cho bộ phận này bị bỏ quên. Đúng là "con ghẻ" của ngành Giáo dục. Bản thân tôi cũng công tác gần 20 năm, cống hiến cho ngành mà cả tăng lương mới từ ngày 1.7.2023 cũng chưa được 7 triệu đồng/tháng. Là đàn ông, trụ cột trong nhà mà kinh tế lại không có. Tuổi cao, sức yếu nên đành cắn răng chịu đựng theo nghề. Cảm ơn Báo Lao Động đã thấu hiểu và tôi hy vọng các nhà báo tiếp tục đồng hành để những tiếng kêu yếu ớt này được cấp trên quan tâm".

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lương Kim Loan viết: "35 tuổi, 14 năm công tác, vẫn cặm cụi, cần mẫn với ngành với nghề. Mấy hôm nay được chia sẻ nhiều bài viết về kế toán trường học quá, thấy bóng dáng mình trong tất cả bài viết đó.

Tôi cũng mong muốn có sự quan tâm hơn của các cấp, các ngành cho nhân viên kế toán trường học như thay đổi chính sách tiền lương, ưu đãi của ngành, chế độ phụ cấp nghề cho công việc đặc thù của nghề kế toán. Sẽ không còn từ "con ghẻ" được đem ra so sánh và nhắc tới tại ngành mình đang làm, cống hiến và gắn bó.

Tôi chỉ muốn nói, giãi bày có vậy thôi mà đến hôm nay mới được Báo Lao Động bày tỏ. Cảm ơn Báo Lao Động rất nhiều!".

Kế toán trường học là những viên chức, lao động hợp đồng trong ngành Giáo dục, có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của nhà trường và công tác giảng dạy học tập của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, họ đang phải vật lộn với công việc, cuộc sống của mình, bởi thu nhập thấp, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhiều kế toán trường học đã phải lăn lưng xách vữa, bán nước kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống của gia đình…

Báo Lao Động đã có loạt bài "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục" phản ánh tình trạng này.

Bài 1: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục

Bài 2: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Phụ hồ, bán chè trang trải cuộc sống

Bài 3: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành giáo dục: Viên chức kế toán trường học như “con ghẻ” của ngành

Bài 4: Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Hiệu trưởng “thương” kế toán nhưng đành bất lực

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn