MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh có mức độ nguy hiểm cấp D, không thể cư trú. Ảnh: Quang Đại

Lý do còn hộ dân duy nhất chưa di dời khỏi khu chung cư cũ nát ở TP. Vinh

QUANG ĐẠI LDO | 27/02/2023 11:16

Nghệ An - Mặc dù đã được thông báo khu nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung, TP. Vinh có mức độ nguy hiểm cấp D, không thể cư trú, nhưng vẫn còn 1 hộ dân vẫn bám trụ tại đây.

Sáng 27.2, phóng viên có mặt tại nhà chung cư khu nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung, TP. Vinh (Nghệ An), ghi nhận tình trạng khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khu chung cư này xây dựng trước 1980, có 48 hộ dân sinh sống, đến nay đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn.         

Thực hiện chính sách giải tỏa khu chung cư cũ nát, 47 hộ dân đã di dời khỏi khu nhà này. Nay chỉ còn lại duy nhất 1 hộ dân còn bám trụ.

Hiện nay tại đây chỉ còn duy nhất một hộ dân còn bám trụ. Ảnh: Quang Đại

Hộ duy nhất còn bám trụ ở đây là vợ chồng anh Hoàng Kim Hùng - chị Hoàng Thị Thân. Anh Hùng là con ông Hoàng Kim Nga - chủ hộ chung cư này.

Trao đổi với phóng viên, anh Hùng cho biết nguyên nhân anh chưa đồng ý với chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước và chủ đầu tư. Theo quy định, nếu chủ căn hộ chung cư nhận nhà ở nơi mới sẽ được tính diện tích không phải trả tiền tương đương 1,3 lần diện tích căn nhà hiện tại.

Hoặc nếu chủ đầu tư mua lại, chủ hộ sẽ được thanh toán 15 triệu/m2. Tuy nhiên, với diện tích căn chung cư cũ chỉ khoảng 20m2, chủ hộ sẽ phải bù vào khoảng 400-500 triệu mới được sở hữu căn chung cư mới.

“Đây là số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình tôi. Mặt khác trong đề án giải tỏa chung cư cũ, có chính sách cấp đất không thông qua đấu giá cho các hộ dân với định mức 70m2/hộ, tuy nhiên thành phố không thực hiện” - anh Hoàng Kim Hùng nói.

Do đó, vợ chồng anh Hùng quyết tâm bám trụ lại ở đây, mặc dù rất nguy hiểm do toàn khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.

“Nếu họ cưỡng chế, giải tỏa với lí do mất an toàn, vợ chồng tôi sẽ dựng lều ở tại đây” - anh Hùng nói.

Trước đó, vào ngày 24.2.2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành thông báo số 107 gửi hộ gia đình ông Hoàng Kim Nga – bà Lê Thị Luyên (Căn hộ số 111A, Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung, TP. Vinh) về việc công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình và yêu cầu di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Theo quy định, toàn bộ tòa nhà sẽ phải phá dỡ. Ảnh: Quang Đại

Theo đó, Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng. Hiện nay đã có 47/48 hộ gia đình di dời toàn bộ tài sản và bàn giao nhà ở.

Vì vậy, yêu cầu hộ gia đình ông Hoàng Kim Nga và bà Lê Thị Luyên nghiêm túc chấp hành việc phá dỡ và di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà trước ngày 15.3.2023.

Hết thời hạn trên, nếu ông - bà không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ  Diệu - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết đối với các quy định liên quan chính sách đền bù, hỗ trợ các hộ trong khu chung cư trên địa bàn thành phố đã bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi đã rà soát, giải thích, tuyên truyền nhiều lần nhưng  hiện nay còn hộ ông Nga - bà Luyên vẫn chưa chấp thuận. Đến thời hạn, thành phố buộc phải tiến hành các biện pháp phá dỡ tòa nhà để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và mĩ quan thành phố” - ông Diệu cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn