MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên EVNHCMC kiểm tra công tơ đo điện từ xa. Ảnh: Đức Long

Lý giải của ngành điện TPHCM về việc tiền điện nhiều hộ tăng cao trong tháng 8

Nam Dương LDO | 05/09/2023 06:00

TPHCM - Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), tiền điện tháng 8 của một số hộ gia đình tại TPHCM tăng cao là do thay đổi kéo dài ngày ghi chỉ số điện năng tiêu thụ.

Những ngày gần đây, nhiều gia đình tại TPHCM khá bất ngờ khi nhận được thông báo đóng tiền điện trong tháng 8 tăng cao hơn so với bình thường, mặc dù mức tiêu thụ không thay đổi.

Theo EVNHCM cho biết trước đây, ngành điện TPHCM ghi chỉ số điện tiêu thụ của các gia đình vào nhiều ngày trong tháng ở từng khu vực khác nhau. Điều này dẫn đến việc có nhiều gia đình sau khi được thông báo trả tiền điện, nhưng lại không nhớ, nên bị cúp điện theo quy định của pháp luật. Để đóng điện lại, người dân phải tốn thêm khoản chi phí mở điện.

Gần đây, EVNHCMC thống nhất sẽ thay đổi chu kỳ ghi điện năng tiêu thụ của các gia đình vào cuối tháng thông qua các công tơ đo xa và người dân sẽ trả tiền điện vào đầu tháng sau, như vậy sẽ giúp cho người dân dễ nhớ hơn thời gian phải trả tiền điện.

Việc thay thế này sẽ áp dụng tại từng khu vực khác nhau của TPHCM và dự kiến trung bình mỗi tháng sẽ có khoảng 400.000 khách hàng được thay đổi chu kỳ ghi điện năng tiêu thụ và đến cuối năm 2023, cả TPHCM sẽ thống nhất chu kỳ ghi chỉ số điện năng tiêu thụ vào cuối tháng, thay vì vào nhiều ngày trong tháng như trước đây.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, theo ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC – là cùng với việc kéo dài chu kỳ ghi tiền điện thì định mức điện sinh hoạt điện sẽ được tính thêm tương ứng với số ngày thay đổi theo đúng quy định.

Ví dụ, nếu chu kỳ ghi điện như hiện nay đến giữa tháng 8.2023, định mức điện tiêu thụ giá bậc 1 (giá 1.728 đồng/kWh) sẽ được tính cho 50 kW đầu tiên, nhưng nếu kéo dài đến 31.8, thì giá bậc 1 (giá 1.728 đồng/kWh) sẽ được tính cho 90 kW đầu tiên. Tương tự, giá bậc 2 (giá 1.786 đồng/kWh) sẽ được tính cho 90 kW đầu tiên chứ không phải là giữ nguyên cho 50 kW như bình thường. Các bậc giá sau cũng được kéo dài tương tự.

“Như vậy người dân phải trả tiền điện nhiều hơn là do chu kỳ tính tiền điện được kéo dài ra, chứ không phải do thay đổi về giá điện. Bản thân EVNHCMC là doanh nghiệp Nhà nước phải hoạt động tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành, chứ được không tự ý thay đổi giá điện. EVNHCMC thông báo đến quý khách hàng và rất mong được sự hỗ trợ”, ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC – nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn