MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc LDO | 06/12/2023 16:23

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Liên quan đến quy định, quy chế xử lý vi phạm tại Trường Đại học Hoa Sen về hành vi hoạt động mại dâm lần thứ 4 thì bị xử lý buộc thôi học đang gây xôn xao dư luận, nhiều sinh viên đã có những chia sẻ về quy định này.

Kiều Trang, sinh viên Trường Đại học Hoa Sen cho biết, rất đồng tình với việc nhà trường đưa hình thức xử lý hoạt động mại dâm vào quy định, quy chế của trường.

Kiều Trang phân tích, hành vi hoạt động mại dâm trước hết là vi phạm pháp luật, đi ngược lại với văn hóa thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó việc trường học đưa quy định về hình thức xử lý là điều hợp lý.

Mọi hành vi phạm phạm và hình thức kỷ luật được đề cập rõ ràng sẽ giúp sinh viên nắm rõ, từ đó chấp hành nghiêm túc, và khi có trường hợp vi phạm cũng dễ dàng xử lý.

Tuy nhiên, Kiều Trang cho rằng, việc đếm lần và phải tới lần thứ 4 mới bị thôi học dễ gây hiểu nhầm cho mọi người. "Nhiều người sẽ nghĩ trường đang cổ xúy, cho phép sinh viên thực hiện hành vi này vì nếu vi phạm lần 1, 2, 3 vẫn có thể tiếp tục theo học", Kiều Trang bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, Hà Thu - một nữ sinh viên khác của Đại Học Hoa Sen cho biết cảm thấy không vui với quy định mới này của trường.

Hà Thu chia sẻ: "Em không biết những trường khác có quy định này hay không, nhưng trường em đang nổi lên với quy định này, em sợ mọi người nghĩ rằng tại trường em đang có sinh viên hoạt động mại dâm rồi trường phải đưa ra quy định này để xử lý. Thật sự điều này là không hay".

Quy định và hình thức xử lý hình thức vi phạm tại Trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: ĐH Hoa Sen

Còn Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên ngành Sư phạm ở TPHCM nhắc lại câu chuyện của 5 năm trước về quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra trong một dự thảo gây xôn xao dư luận năm 2018.

"Thực tế, đó chỉ là quy định được đưa ra tại dự thảo sau đó được điều chỉnh, tuy nhiên với những sinh viên sư phạm như chúng em thấy rất tủi thân.

Bản thân em là một sinh viên ngành sư phạm, người được đào tạo để trở thành nhà giáo trong tương lai. Ngoài việc học kiến thức, chúng em còn được trau dồi, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của một nhà giáo cần có, và những điều đi ngược với thuần phong mỹ tục là điều tuyệt nhiên chúng em không được làm, do đó không cần đến quy định này", Thu Trang chia sẻ.

Trở lại câu chuyện quy định tại Đại học Hoa Sen, Thu Trang cho rằng, hình thức xử lý theo số lần vi phạm là chưa hợp lý, cần thay đổi, điều chỉnh. "Với những hành vi vi phạm nghiêm trọng từ pháp luật tới đạo đức, thuần phong mỹ tục thì nên nghiêm khắc. Buộc thôi học khi phát hiện luôn, như vậy mới có tính răn đe", Thu Trang nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn