MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mạnh tay dẹp triệt để hoạt động đòi nợ thuê phi pháp

Bạn đọc Nguyễn Đước LDO | 20/04/2023 14:11

Liên tục trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức đòi nợ thuê phi pháp. 

Điều đáng nói là các băng nhóm đòi nợ thuê phi pháp này núp bóng và hoạt động dưới hình thức vỏ bọc là các công ty, doanh nghiệp chuyên về tài chính, doanh nghiệp, công ty cho thuê và thu hồi nợ hay các công ty tư vấn pháp luật với hàng trăm nhân viên làm việc mỗi ngày, có sự tổ chức, phân công chặt chẽ trong hoạt động đòi nợ thuê bất hợp pháp này.  

Thực tế, bằng các thủ đoạn chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí là cắt ghép hình ảnh rồi tung lên mạng xã hội, vu khống... nhằm tạo sức ép cho khách vay, những người mắc nợ, đã đến thời hạn phải đáo hạn ngân hàng hoặc đến thời hạn buộc phải thanh toán các khoản nợ khiến nhiều “con nợ” lâm vào tình cảnh điêu đứng, khủng hoảng tinh thần. 

Các băng nhóm tổ chức đòi nợ thuê còn "khủng bố", đe dọa, chửi bới cả những người không có liên quan đến các khoản nợ đến hạn phải trả.

Họ có thể là những người thân trong gia đình hay bạn bè quen biết của người vay nợ khiến nhiều người vô cùng hoang mang lẫn bức xúc và bất an. Có người không chịu nỗi kiểu đòi nợ “khủng bố” này dẫn đến quẫn trí, phải tự tử...

Không chỉ có cá nhân, hộ gia đình bị các nhóm đối tượng, các công ty, doanh nghiệp  "núp bóng" dưới vỏ bọc đòi nợ thuê "khủng bố", đe dọa tinh thần, nhiều tổ chức là các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là cả bệnh viện hay trường học cũng đều bị các nhóm đối tượng đòi nợ thuê này gọi điện đến để "khủng bố hoặc gửi thư đe dọa, yêu cầu nhắc nhở nhân viên, “thuộc cấp”, cấp dưới… phải trả nợ hoặc yêu cầu, đề nghị hiệu trưởng, giám đốc doanh nghiệp phải trả nợ thay cho nhân viên...

Đã có cơ quan, doanh nghiệp không chịu đựng được kiểu đòi nợ “khủng bố”, đe dọa này đành phải gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng.

Giám đốc của một doanh nghiệp xây dựng cho biết, cách đây mấy tháng, một nhóm  đối tượng tự xưng là nhân viên đang làm việc cho một công ty tài chính, chuyên xử lý thu hồi nợ đến doanh nghiệp để gây áp lực, buộc doanh nghiệp phải trả khoản nợ vay  hàng trăm triệu đồng do cấp dưới của mình vay để thi công công trình. 

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, bằng những thủ đoạn đòi nợ kiểu “khủng bố”, đe dọa một cách phi pháp, sau một thời gian hoạt động các băng nhóm đối tượng, các công ty, doanh nghiệp núp bóng dưới "vỏ bọc" là các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp đã thu lợi về hàng trăm tỉ đồng... 

Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan có thẩm quyền, lực lượng chức năng cần phải mạnh tay và dẹp triệt để tệ nạn, băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động một cách bất hợp pháp, gây ra những bức xúc cũng như sự lo lắng, bất an của dư luận xã hội trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó, việc quản lý, cấp giấy phép cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức là các công ty tài chính, xử lý nợ và thu hồi nợ này cần phải đảm bảo chặt chẽ và phải tuân thủ những điều kiện, tuân thủ theo những quy định của pháp luật hiện hành và Luật Doanh nghiệp. 

Ngoài ra, thường xuyên giám sát, kiểm tra và kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động, xử lý mạnh tay, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chủ doanh nghiệp và những cá nhân có liên quan "núp bóng", tạo "vỏ bọc" để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê một cách phi pháp, gây bức xúc trong dư luận, gây mất an ninh trật tự trong đời sống xã hội như thời gian qua. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn