MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở số 26C Nguyễn Thái Học (TP Vinh) quảng bá như một cơ sở y tế. Ảnh: Quang Đại

Mạo danh cơ sở y tế hoạt động giữa TP Vinh

QUANG ĐẠI LDO | 12/08/2024 16:27

Nghệ An - Không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng cơ sở số 26C Nguyễn Thái Học (TP Vinh) lại quảng bá và hoạt động như một cơ sở y tế.

Sau khi click chuột vào trang “Viện Xương khớp hệ thần kinh Việt Nam - Tỉnh Nghệ An” trên mạng xã hội Facebook, phóng viên ngay lập tức nhận được tin nhắn quảng cáo “Viện hiện là đơn vị độc quyền áp dụng công nghệ Rebone.

Công nghệ có 3 tác động chính: 1. Phát hiện bệnh lý sớm và chính xác bệnh lý hiện hữu. 2. Giải bó cơ, giảm áp lực xương khớp và tiêu viêm. 3. Lưu thông máu, khôi phục hệ cơ và hệ thần kinh. Khi sử dụng công nghệ bác sỹ và bệnh nhân có sự kết nối trực tiếp với nhau, bệnh nhân đau ở đâu bác sĩ sẽ cảm nhận cơn đau đến đó và lên phác đồ điều trị bệnh tận gốc”.

Sau khi cung cấp số điện thoại kèm theo chứng bệnh đau đầu gối, phóng viên liên tục nhận được các cuộc gọi tự xưng là bác sĩ của Viện xương khớp mời đến để khám và điều trị.

Sáng 12.8, trong vai bệnh nhân, phóng viên đến cơ sở 26C Nguyễn Thái Học (TP Vinh). Tại đây treo biển quảng cáo bằng tiếng Anh “Health Care Center (trung tâm chăm sóc sức khỏe) với biểu tượng chữ thập của ngành Y và dòng chữ “Viện xương khớp hệ thần kinh Việt Nam”.

Đi vào cơ sở, phóng viên gặp một số nhân viên mặc áo blouse trắng đứng phía bục lễ tân. Một nhân viên nữ mặc thường phục không có biển tên hỏi họ tên, tuổi, địa chỉ và tình trạng bệnh.

Phóng viên nói bị đau lưng, nhân viên này đề nghị phóng viên vào làm việc trực tiếp với bác sĩ để "thăm khám và điều trị" bằng "công nghệ năng lượng sinh học" với giá 499 nghìn trong thời gian 60 phút. Nhân viên này cho biết, ở đây có hơn 10 bác sĩ, tuy nhiên đây không phải là bệnh viện hay phòng khám chuyên khoa mà chỉ là “Trung tâm xương khớp”.

Phóng viên đề nghị cung cấp bảng giá, danh mục dịch vụ cụ thể để về nghiên cứu, sắp xếp thời gian và cân đối tài chính để thực hiện song nhân viên và yêu cầu phóng viên phải thực hiện "thăm khám và điều trị" ít nhất 1 lần, sau đó cứ đưa ra các mức giá chung chung (3-5 triệu đồng; 7-10 triệu đồng tùy trường hợp) chứ không cung cấp bảng giá cụ thể.

Phóng viên liên hệ với chuyên viên Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế Nghệ An và được biết, cơ sở số 26C Nguyễn Thái Học (TP Vinh) là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải cấp phép hoạt động.

“Họ tự giới thiệu là cơ sở y tế và quảng cáo có bác sĩ, hoạt động khám chữa bệnh là vi phạm pháp luật. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định” - chuyên viên nói trên cho biết.

Ông Bùi Văn Chung - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Nghệ An - khẳng định, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không niêm yết giá là vi phạm quy định.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định” - ông Bùi Văn Chung khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn