MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Minh bạch không phải là để nghệ sĩ quay lưng với xã hội

Mỹ Linh LDO | 10/09/2021 07:00

Trào lưu “sao kê” của các nghệ sĩ trong việc làm từ thiện đang gây sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên cũng đã có ý kiến cho rằng, việc sao kê này sẽ khiến các nghệ sĩ “chùn bước” không muốn hoạt động từ thiện nữa.

Trên trang cá nhân, một nghệ sĩ có tên Hồng Tú đăng một dòng trạng thái chuyện về bão lũ sắp đổ bộ vào miền Trung. Phía dưới bài đăng, người bạn của nghệ sĩ này nói rằng  "Lũ lụt năm nay để người khác lo" và được Hồng Tú phản hồi: “lo lắm”.

Một người bạn khác bình luận: "Rồi, mấy bạn nào bữa kêu “không cần nghệ sỹ từ thiện’ đâu nhỉ?”; nghệ sĩ này Hồng Tú phản hồi: "Thật ra nghệ sỹ không lo cũng không sao”. Đáng nói là phần bình luận ấy, lại có nhiều bạn bè cũng ủng hộ nghệ sĩ Hồng Tú, cho rằng nếu có lũ miền Trung thì các nghệ sĩ sẽ sợ không giúp nữa, người dân miền Trung sẽ không được cứu trợ!

Dòng trạng thái (status) này của Hồng Tú bị phản đối dữ dội.

Bởi lẽ việc kê khai, minh bạch các nguồn tiền ủng hộ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là các Nghị định 64/2013 và 93/2019. Thế nên, khi chuẩn bị hoạt động kêu gọi từ thiện, nghệ sĩ phải chuẩn bị các phương án minh bạch nguồn tiền tài chính khi có cá nhân hay tổ chức yêu cầu.

Tuy nhiên, nói như nhà báo Lê Thanh Phong, ngoại trừ những trường hợp cố tình trục lợi thì “giới nghệ sĩ làm từ thiện rất chi là "nghệ sĩ", thấy thích thì đi trao, không thích thì thôi, trao cho ai cũng không báo chính quyền, sổ sách đầy đủ”.

Chính vì thế mới nảy sinh những rắc rối, nghi ngờ từ dư luận.

Ở đây phải phân biệt rõ, việc làm từ thiện là từ tâm, nghệ sĩ hay ai cũng đều công bằng với nhau. Đều có quyền làm và không làm từ thiện chứ không ai bắt buộc.

Dù vậy, với uy tín và ảnh hưởng xã hội, nghệ sĩ làm từ thiện sẽ dễ dàng kêu gọi nguồn tài trợ, hảo tâm hơn. Vì thế công tác từ thiện có hiệu quả hơn và số người được hỗ trợ sẽ cao hơn.

Cho nên dù không bắt buộc nhưng phần nào đó, việc kêu gọi, quyên góp cũng là một trách nhiệm của các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng.

Thế nên đối với việc sao kê, minh bạch nguồn tiền thì với những nghệ sĩ chân chính, trung thực, đó sẽ không phải là “vật cản” để họ tiếp tục các chương trình thiện nguyện.

Thậm chí sau những ồn ào này, chính các nghệ sĩ sẽ chủ động minh bạch thu chi. Đó là điều nên làm và cần thiết.

Minh bạch là để tạo hành lang pháp lý cho nghệ sĩ làm tốt hơn, nhiều hơn công việc từ thiện chứ không phải là rào cản để họ quay lưng lại với những vấn đề của xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn