MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học phí các trường đại học công lập tăng cao đang là nỗi lo của nhiều phụ huynh, học sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn

Mong Nhà nước xem xét lại việc học phí trường công lập tăng "phi mã"

THIÊN MINH LDO | 08/06/2020 09:00
Học phí nhiều trường công lập thuộc top trên đồng loạt tăng cao, thậm chí, tăng gấp 5 lần khiến nhiều gia đình khó khăn, học sinh vùng quê nghèo... lo lắng không đủ lực để vào học trường tốt.

Học phí trường công lập tăng cao đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Trong đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết về việc minh bạch nguồn thu để tránh tận thu học phí và cần tính toán lại nếu học phí trường công lập cao tới cả nửa tỉ đồng/năm.

Trong đó, TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng mức học phí tăng như hiện nay, với đa số học sinh không phải nghèo nhưng gia đình không khá giả, giàu có thì đều sẽ khó khăn.

“Nếu được tự chủ, người học sẽ phải đóng phần lớn trong chi phí đào tạo nhưng vẫn phải trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng xã hội. Đối với các trường công, học phí phải phù hợp, ở mức độ vừa phải và với thu nhập của người dân chứ không được lấy học phí cao chót vót. Các trường cần lưu ý không thể lẫn lộn, không thể đánh đồng giữa học phí và chi phí đào tạo”, ông Khuyến thẳng thắn nêu.

Nguyên Phó Vụ trưởng còn cho rằng việc để học phí trường công lập cao hơn cả học phí trường ngoài công lập là hết sức vô lí. Nếu chi phí đào tạo sau tự chủ lên quá cao thì cần tính toán lại để các chi phí khác như nghiên cứu khoa học, dịch vụ, sản xuất… phải “gánh” đi. Các thông tin này phải minh bạch và công khai để xã hội hiểu tại sao học phí lại tăng cao như vậy.

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ đồng tình với quan điểm của TS Lê Viết Khuyến.

Bạn đọc Nguyễn Công Bằng chia sẻ: "Nhân lực ngành Y nước ta đang thiếu nhiều. Nếu học phí tăng như sắp tới thì trong tương lai sẽ khó đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh. Mong Nhà nước xem xét kĩ lại chi phí đào tạo để tương lai ngành Y không khỏi thếu hụt về nhân lực".

Đồng tình, bạn đọc Phạm Trung cho biết nếu để tình trạng học phí tăng cao như thế sẽ khiến vuột mất nhiều nhân tài của đất nước vì không đủ tiền đi học.

Bạn đọc Nguyễn V.C nêu một góc nhìn khác về bỏ tiền đi học và xin việc: "Con đi học thì kể cả bố mẹ công chức và nông dân cũng không thể theo học được. Nếu theo thì phải bán hết nhà cửa đất đai để nuôi con học và học xong lại không có việc làm ...".

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng cần mạnh dạn xoá bỏ dần sự bao cấp.

Bạn đọc Nguyễn Trai thẳng thắn: "Mọi hoạt động đều có thể lượng hoá ra tiền. Không nên “bốc thuốc" chi phí. Nên xã hội hoá các ngành nghề. Mạnh dạn xoá bỏ dần các trường công vì sự bất bình đẳng và công bằng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn