MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần vướng mắc chưa hoàn thành giải phóng và bàn giao mặt bằng phía trước với chiều dài 180m ở đầu cầu Hộ Độ. Ảnh: Trần Tuấn.

Mong sớm bàn giao mặt bằng để thi công cầu Hộ Độ đảm bảo tiến độ

TRẦN TUẤN LDO | 29/03/2023 12:32

Hà Tĩnh - Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật đường Quang Trung, đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ đến nay còn vướng giải phóng mặt bằng với một số hộ dân, chủ đầu tư mong muốn công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn tất để đảm bảo thi công đúng tiến độ của dự án.

Vướng mặt bằng

Ngày 28.3, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện hạng mục cải tạo mặt đường Quang Trung đã xong, đơn vị thi công đang tiến hành thi công cầu Hộ Độ mới. Trong khi đó, ngay phía đầu cầu mới này phần thuộc địa phận xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) vẫn còn chưa giải phóng mặt bằng được với một số hộ dân kinh doanh nhà hàng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư), Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật đường Quang Trung đọan từ Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 8.2021. Tổng mức đầu tư của dự án là 157 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 110 tỉ đồng, ngân sách địa phương 47 tỉ đồng.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông - Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Tây. Giá trị hợp đồng xây lắp là 138,06 tỉ đồng. Thời gian bắt đầu thi công từ tháng 6.2022.

Đến nay, hạng mục cải tạo mặt đường Quang Trung đã hoàn thành, hạng mục thi công cầu Hộ Độ theo thiết kế dài hơn 241m, gồm 2 mố, 6 trụ, được xây dựng bằng bê tông cốt thép rộng 11m, trong đó bề rộng làn cơ giới 7m hiện đã thi công xong phần hạ bộ (gồm 6 trụ và 2 mố), sản xuất xong 35/35 phiến dầm BTCT DƯL I33, đã lao lắp được 1/7 nhịp cầu.

Hiện đang tập trung thi công nền đường đầu cầu, tứ nón mố M1. Giá trị xây lắp đã thực hiện ước đạt 90/138 tỉ đồng (đạt 65%).

Hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. UBND huyện Lộc Hà đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng nhưng UBND thành phố Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Hiện đã bàn giao 3,9/4,2 km và phần đất ao hồ đầu cầu Hộ Độ chiều dài khoảng 70m.

Hiện đang vướng giải phóng mặt bằng với một số nhà hàng, đất ở của 5 hộ dân này. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo kế hoạch ban đầu, đến cuối tháng 3.2023, phải hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng nhưng hiện UBND thành phố Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 180m đường đầu mố M1 chưa bàn giao mặt bằng.

Với chiều dài đó, còn vướng tài sản là nhà hàng và đất ở của 5 hộ dân. UBND thành phố Hà Tĩnh đã phê duyệt phương án và dự toán bồi thường cho 3 hộ về đất ở và tài sản; đang thẩm định, phê duyệt phương án và dự toán bồi thường đất ở, tài sản trên đất với các hộ còn lại.

Về hạ tầng kĩ thuật, đã di dời được cổng chào, hệ thống cáp quang, đang lên phương án di dời đường điện, camera giao thông, hệ thống cấp nước và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Kế hoạch bố trí vốn không đủ chi trả bồi thường

Theo ông Sử Văn Hoài - Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, hiện ngoài mong muốn UBND thành phố Hà Tĩnh sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng thì chủ đầu tư cũng mong UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm bổ sung vốn ngân sách địa phương còn thiếu là 44,4 tỉ đồng vào  kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 để chi trả giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Bởi, trong số vốn ngân sách địa phương còn thiếu 44,4 tỉ đồng thì kế hoạch vốn năm 2023 của dự án chỉ bố trí được hơn 4,3 tỉ đồng. Trong khi dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Tĩnh đã hết khoảng 16,2 tỉ đồng. Số vốn bố trí như kế hoạch 2023 không đủ cho giải phóng mặt bằng.

Cầu Hộ Độ mới đang thi công song song với cầu Hộ Độ cũ. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Hoài cũng chia sẻ, theo kế hoạch về tiến độ dự án, dự kiến sẽ thông xe cầu mới Hộ Độ trong tháng 5.2023, triển khai thi công sửa chữa cầu cũ Hộ Độ từ tháng 6 - 9.2023 nhưng nếu chậm bàn giao mặt bằng sẽ không kịp, khi không thông xe được cầu mới thì cũng không thể tiến hành sửa chữa cầu cũ. Còn kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án để bàn giao vào cuối tháng 12.2023 thì có thể vẫn đáp ứng được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn