MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hộ ông Phạm Tiến Văn tháo dỡ vỉa hè đường, khoan cắt đào mặt đường để xây dựng tường dậu mới lấn ra mặt đường. Ảnh: Nam Hồng

Một hộ dân ở Thái Bình ngang nhiên tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường bộ

TRUNG DU LDO | 05/06/2024 17:37

Thái Bình - Hộ ông Phạm Tiến Văn ở tổ dân phố Nhân Cầu 1 (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tự ý, ngang nhiên tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường, lấn chiếm đất đường giao thông để xây dựng tường dậu bao phía trước cửa nhà, gây bức xúc trong dư luận, cử tri và nhân dân.

UBND thị trấn Hưng Hà "bó tay" với hộ vi phạm ?

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, thời gian qua, trong dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cử tri ở UBND thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xôn xao bàn tán, tỏ ra bức xúc trước vụ việc hộ ông Phạm Tiến Văn (trú khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà) tự ý, ngang nhiên tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường ven sông 1 thuộc khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu vực.

Đáng chú ý, mặc dù chính quyền UBND thị trấn Hưng Hà đã phát hiện, lập biên bản yêu cầu gia đình ông Văn dừng các hành vi vi phạm, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đồng thời báo cáo sự việc đến UBND huyện Hưng Hà, thế nhưng ông Văn vẫn tiếp tục chỉ đạo thợ hoàn thành việc xây dựng sai phép, chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Cận cảnh công trình vi phạm của hộ ông Phạm Tiến Văn ở tổ dân phố Nhân Cầu 1 (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Nam Hồng

Theo tài liệu được cung cấp, trước đó, ngày 26.4, UBND thị trấn Hưng Hà có báo cáo số 20/BC-UBND gửi UBND huyện Hưng Hà, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện về việc vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn (trú tổ dân phố Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà).

Nội dung báo cáo cho biết, ngày 26.4, qua kiểm tra thực tế tại tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà; UBND thị trấn Hưng Hà và tổ dân phố Nhân Cầu 1 phát hiện hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn cho tiến hành tháo dỡ vỉa hè, sửa chữa cải tạo vỉa hè trái phép, khoan đào mặt đường, vỉa hè trái phép dọc theo tường bao phía ngoài ngôi nhà của gia đình mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đến 14h30 chiều cùng ngày 26.4, hộ gia đình ông Văn tiếp tục đào phần rãnh thoát nước và xây rãnh trên đoạn phần vỉa hè trên. UBND thị trấn Hưng Hà đã tiến hành lập biên bản đình chỉ tổ thợ đang thi công, yêu cầu ông Phạm Tiến Văn phải dừng ngay việc phá dỡ, thi công trái phép cải tạo phần vỉa hè, mặt đường tại đoạn tuyến đường trên và phải hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng như quy hoạch ban đầu.

Báo cáo của UBND thị trấn Hưng Hà là vậy, thế nhưng gia đình ông Văn vẫn "bỏ ngoài tai", tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng trái phép, lấn chiếm đường giao thông để mở rộng phần diện tích đất sử dụng của gia đình.

Huyện chỉ đạo "nóng", thị trấn chậm trễ thực hiện

Trước thực tế này, ngày 16.5, UBND huyện Hưng Hà ban hành công văn gửi Công an huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND thị trấn Hưng Hà về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Hưng Hà.

Theo UBND huyện Hưng Hà, trong thời gian qua, tại một số khu quy hoạch dân cư mới ở thị trấn Hưng Hà, tình trạng một số hộ gia đình, cá nhân tự ý sửa chữa hạ tầng giao thông khu dân cư chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời (điển hình là vụ việc tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường ven sông 1 thuộc khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà).

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân ở tổ dân phố Nhân Cầu 1, hộ ông Văn còn lấn chiếm con sông trước nhà, lát đá vỉa hè kiên cố để gia đình sử dụng, gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, việc tiêu thoát nước trong khu vực. Ảnh: Nam Hồng

Nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm trật tự xây dựng nêu trên theo UBND huyện Hưng Hà có một phần do công tác quản lý nhà nước của UBND trấn Hưng Hà còn buông lỏng, chưa quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm; công tác phân công cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương chưa rõ ràng, cụ thể, chưa gắn trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm.

Do đó, UBND huyện Hưng Hà yêu cầu UBND thị trấn Hưng Hà nghiêm túc rút kinh nghiệm và chủ động việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn quản lý và có biện pháp xử lý vi phạm, không để thời gian xử lý vụ việc kéo dài, kết quả xử lý chưa đạt hiệu quả...

Mặc dù UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo rõ ràng, cụ thể như vậy, đồng thời yêu cầu UBND thị trấn Hưng Hà có báo cáo kết quả xử lý vụ việc vi phạm về UBND huyện trước ngày 25.5; thế nhưng cho đến hôm nay (5.6), trả lời PV Lao Động, đại diện UBND huyện Hưng Hà cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo này của UBND thị trấn Hưng Hà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn